Bị COVID-19 "phủ bóng mờ", các lễ kỷ niệm Năm mới lung linh vẫn sẽ diễn ra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - COVID-19 một lần nữa sẽ ngăn cản các lễ kỷ niệm Năm Mới trên khắp thế giới, dự kiến diễn ra vào hôm nay (31/12), khi Chính phủ ở nhiều quốc gia vội vã thu hẹp các lễ hội trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona.
Thế giới đón mừng thêm một năm mới dưới "bóng mây" COVID-19. Ảnh: AFP
Thế giới đón mừng thêm một năm mới dưới "bóng mây" COVID-19. Ảnh: AFP

Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đạt mức cao kỷ lục trong khoảng thời gian 7 ngày qua, với gần một triệu trường hợp được phát hiện trung bình mỗi ngày trên toàn thế giới trong khoảng thời gian từ 23 đến 29/12, tăng khoảng 100.000 so với mức cao nhất trước đó được công bố vào thứ Tư, theo dữ liệu của Reuters.

Nhiều quốc gia đã đăng ký mức cao nhất trong 24 giờ trước, bao gồm Argentina, Australia, Bolivia, Hoa Kỳ, Pháp và Italy, khi biến thể Omicron đang "lan rộng như cháy rừng".

Mặc dù các nghiên cứu cho thấy biến thể này ít gây chết người hơn so với một số biến thể trước đó, nhưng sẽ gây áp lực lên các cơ sở y tế do số người nhiễm và nhập viện vì COVID-19 cao. Vì vậy, người dân tại nhiều nước được khuyến cáo đón năm 2022 "ở nhà với rất ít khách, tốt nhất là tất cả đều được tiêm phòng".

Ở châu Âu, nơi gần một triệu người đã chết vì virus corona trong 12 tháng qua, các buổi hòa nhạc truyền thống và màn bắn pháo hoa thu hút hàng nghìn người tập trung đón năm mới đã bị hủy bỏ ở hầu hết các thành phố lớn, bao gồm London, Paris, Zurich, Brussels, Warsaw và Rome.

Ấn Độ lo ngại làn sóng dịch mới sau những hoạt động lễ hội mừng năm mới. Ảnh minh họa: Ankita Singh

Rajesh Tope, Bộ trưởng Y tế bang Maharashtra, thủ phủ của Mumbai, Ấn Độ cho biết: “Người ta thấy rằng các cuộc tụ tập xã hội đang diễn ra một cách không hạn chế và mọi người không tuân theo mọi chuẩn mực xã hội".

Do đó, các nhà chức trách Ấn Độ bắt đầu áp đặt các quy định nghiêm ngặt vào thứ Năm để ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người, với lệnh giới nghiêm ban đêm được áp dụng ở tất cả các thành phố lớn và các nhà hàng được lệnh hạn chế khách hàng.

Đầu tuần này, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi mọi người suy nghĩ lại về kế hoạch tổ chức các bữa tiệc Năm mới. "Tốt hơn là bạn nên hủy bỏ ngay bây giờ và ăn mừng muộn hơn là ăn mừng ngay bây giờ và đau buồn sau này", Tổng Giám đốc WHO nói.

Tiến sĩ Anthony Fauci, quan chức về bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư khuyến cáo rằng các bữa tiệc quy mô lớn vẫn quá nguy hiểm dù các cuộc họp mặt gia đình với những người tham dự đều được tiêm vaccine sẽ ổn.

"Nếu kế hoạch của bạn là đi dự một bữa tiệc đêm giao thừa từ 40 đến 50 người với tất cả tiếng chuông và tiếng còi, và mọi người ôm hôn và chúc nhau một năm mới hạnh phúc, tôi thực sự khuyên bạn không làm điều đó trong năm nay", ông nói.

Nhiều người đã hưởng ứng những lời cảnh báo và hủy bỏ các kế hoạch tổ chức tiệc năm mới ở nhà hàng, khách sạn.

Jose Antonio Aparicio, chủ tịch của Hosteleria Madrid, một hiệp hội ngành, cho biết: tại Italy, các chủ nhà hàng và câu lạc bộ đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ vì 25% -30% số lượng đặt chỗ ăn tối đêm Giao thừa đã bị hủy. Nhóm kinh doanh Fipe-Confcommercio cho biết: chỉ riêng tháng 12, 10% doanh thu của nhà hàng đã bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, bất chấp các trường hợp tăng đột biến, một số nơi vẫn đang tiếp tục với các sự kiện đón mừng Năm mới.

Không giống như năm ngoái, Sydney đã lên kế hoạch tổ chức một màn bắn pháo hoa ở Nhà hát Opera Sydney và Cầu Harbour nổi tiếng. Cảnh tượng có thể được chiêm ngưỡng thuận lợi từ 30 điểm. Tuy nhiên, chỉ cho phép những người có vé vào cửa. Các nhà tổ chức đang kêu gọi những người đến cần được tiêm phòng đầy đủ.

Năm ngoái, tiểu bang này đã cấm đám đông tập trung xem pháo hoa, khi số ca mắc ở mức thấp nhất là 100, so với hơn 12.000 ca nhiễm mới được báo cáo vào thứ Năm.

Năm nay, bữa tiệc Quảng trường Thời đại truyền thống của New York sẽ diễn ra như thường lệ nhưng những người tham gia phải đeo khẩu trang và chứng minh rằng họ đã được tiêm phòng. Quảng trường Thời đại sẽ mở cửa muộn hơn thường lệ và sẽ có ít khách hơn. Lễ kỷ niệm sẽ được phát trên truyền hình và truyền trực tuyến.

Bữa tiệc mừng năm mới ở Quảng trường Thời đại năm nay được tổ chức bằng một phiên bản thu nhỏ, với số lượng người được phép xem ít hơn rất nhiều khi quả bóng khổng lồ mang tính biểu tượng bung nở để đánh dấu sự xuất hiện của năm 2022.

Buổi biểu diễn âm nhạc đêm giao thừa của David Guetta tại Louvre Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) sẽ diễn ra theo kế hoạch, mặc dù các nhà chức trách gần đây đã áp đặt những hạn chế khắc nghiệt hơn về đại dịch. Một màn trình diễn laser và bắn pháo hoa sẽ được tổ chức tại Tháp Khalifa của Dubai. Không có giới hạn về số lượng người có thể tham dự, nhưng khách phải đăng ký trực tuyến.

Nga đã né tránh việc áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt về đại dịch mặc dù các ca nhiễm mới luôn ở mức cao. Để đón Năm mới, một sân trượt băng và hội chợ đã được thiết lập trên Quảng trường Đỏ của Moscow, và màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào thời khắc đầu tiên của năm 2022. Trên khắp thành phố, các nhà hàng và câu lạc bộ đêm mở cửa.

Năm nay, Đức cấm tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa trên toàn quốc để ngăn ngừa lây nhiễm và giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện. Các cuộc tụ họp bên ngoài bị cấm ở một số khu vực và các lễ kỷ niệm riêng tư có thể có không quá 10 khách tham dự. Để bù đắp cho sự thiếu vắng trong các lễ hội công cộng, đài truyền hình ZDF của Đức sẽ phát sóng chương trình đặc biệt đêm Giao thừa.

Các nhà chức trách Áo đã ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm đối với các quán bar và nhà hàng để giúp ngăn chặn sự gia tăng gần đây của các trường hợp COVID-19. Nhưng điều đó không có nghĩa là người Áo phải ở nhà trong đêm Giao thừa. Để phù hợp với truyền thống, Nhà hát Opera Quốc gia Vienna đang dàn dựng "The Bat", một vở operetta của Johann Strauß. Các sự kiện văn hóa khác cũng đang được tổ chức.

Thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) đã không áp đặt bất kỳ hạn chế nghiêm trọng nào cho đêm giao thừa. Chủ tịch vùng thủ đô của Tây Ban Nha, Isabel Diaz Ayuso, cho biết các lệnh cấm sẽ không hiệu quả và nói thêm rằng các ca nhập viện đã ổn định. Một đám đông lớn dự kiến sẽ tập trung trên quảng trường Puerta del Sol của Madrid. Các nhà chức trách đã đặt ra giới hạn tối đa là 7.000 người tham gia bữa tiệc đêm Giao thừa tại đây.

Các lễ hội giao thừa truyền thống ở Quảng trường Trafalgar của London (Anh) và màn bắn pháo hoa ven sông năm nay đã bị hủy bỏ. Chính quyền đã áp đặt các hạn chế mới sau khi các ca nhiễm Omicron bắt đầu tăng vào giữa tháng 12. Nhưng ít nhất thì Big Ben sẽ kêu vang lần đầu tiên sau bốn năm trùng tu toàn diện để đón mừng Năm mới 2022.

Rio de Janeiro (Brazil) sẽ tiếp tục với màn trình diễn pháo hoa nổi tiếng thế giới trên bãi biển Copacabana. Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tiếp theo ở chín địa điểm khác. Tuy nhiên, năm nay, sẽ không có các chương trình biểu diễn trên sân khấu. Thị trưởng của thành phố cho biết đám đông lớn ở ngoài trời hầu như không có nguy cơ lây nhiễm.

Các nhà chức trách Praha (CH Czech) cho phép các cuộc tụ họp riêng tư lên đến 50 người. Các nhà hàng mở cửa và hạn chế số lượng khách, với không quá bốn khách được phép ngồi trên một bàn. Lễ kỷ niệm công cộng sẽ không giới hạn đối với những người chưa được tiêm chủng hoặc chưa hồi phục sau COVID-19. Pháo hoa bị cấm ở Praha và các thành phố khác của CH Czech trong đêm Giao thừa năm nay vì dịch COVID-19.