Bị đâm trọng thương vì lớn tiếng đòi nợ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lớn tiếng đòi nợ con trai chủ quán cà phê, anh Luật bị đối phương cầm dao đâm nhiều nhát vào người.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Lê Đức Kiện (SN 1984, ở Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Anh Luật (SN 1989, người cùng địa phương).

Theo hồ sơ vụ án, Kiện và anh Luật có mối quan hệ quen biết nhau. Khoảng gần cuối năm 2020, Kiện vay của anh Luật 15 triệu đồng. Khi vay, Kiện hứa hẹn sẽ trả dần. Đến tháng 1/2021, Kiện mới trả cho anh Luật được tổng số tiền 4,5 triệu đồng. Anh Luật nhiều lần đòi nợ nhưng Kiện chưa có tiền.

Khuya 15/1/2021, anh Luật cùng bạn đến quán cà phê của mẹ Kiện cũng là quán cà phê gia đình Kiện ở. Mục đích của anh Luật là tìm gặp Kiện đòi nợ. Đến nơi, anh Luật đi vào sân, lớn tiếng gọi Kiện. Do đang trông con trên tầng 2 nên Kiện không xuống. Lúc này, anh Luật chửi bới, yêu cầu Kiện xuống trả tiền cho mình.

Nghe tiếng chửi bới, to tiếng dưới sân, anh Lê Quang Toàn (em trai Kiện) đi xuống, yêu cầu anh Luật ra khỏi quán nhà mình. Anh Luật và bạn không đi khiến đôi bên xô đẩy, lời qua tiếng lại.

Lúc này, Kiện xem camera, thấy 2 vị khách không mời mà đến có hành vi xô đẩy em trai mình nên xuống bếp lấy dao gọt hoa quả chạy ra. Mục đích của Kiện là dọa đuổi nhóm anh Luật về. Tuy nhiên, khi ra đến nơi, Kiện thấy hai bên vẫn đang xô đẩy, cãi chửi nhau. Bực tức, Kiện dùng dao chém 1 nhát vào vai dọc theo cánh tay của anh Luật. Chưa dừng lại, Kiện còn dùng dao đâm thêm nhiều nhát vào lưng của anh Luật.

Bị đâm, anh Luật và bạn bỏ chạy, Kiện cầm dao đuổi theo. Được một đoạn, Kiện đi về nhà. Thấy vậy, mẹ của Kiện chạy ra đuổi hai con trai vào nhà rồi đóng cổng lại.

Về phía anh Luật, sau khi bị thương đã được bạn gọi xe đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị, anh Luật được ra viện. Theo kết luận giám định thương tích, anh Luật bị tổn hại 4% sức khỏe.

Với hành vi nêu trên, Kiện bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Tại tòa, bị cáo Kiện thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX TAND huyện Phúc Thọ tuyên phạt bị cáo Kiện 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Cộng với bản án cũ 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”, Kiện phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 14 tháng tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Kiện kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi đưa vụ án ra xét xử, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận thấy bị cáo không có tình tiết mới để xem xét giảm nhẹ nên cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

Đọc thêm