Bi hài vụ cướp hai trái dưa, đổi 48 tháng tù

(PLO) - Đang trong thời gian thi hành bản án treo 18 tháng do cướp năm con vịt của một lão nông về làm mồi nhậu, bị cáo Võ Nguyễn Đức Kiệt (SN 1997, ngụ thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) lại tiếp tục tái phạm tội cướp hai trái dưa của một cụ bà.
Bi hài vụ cướp hai trái dưa, đổi 48 tháng tù
Từ cướp vịt…
Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 19h ngày 23/10/2013, Kiệt và Võ Trọng Khiêm (SN 1990), Nguyễn Hữu Quốc (SN 1992) cùng một số đối tượng khác tổ chức nhậu tại nhà Kiệt. 
Khi hết mồi, một “bợm nhậu nhí” về nhà đem đến một con gà nhậu tiếp. Cho rằng không có rau răm, ăn gà sẽ không ngon, Khiêm chạy xe máy chở hai người bạn đi lòng vòng tìm hái rau. 
Trên đường đi, không tìm được rau răm để ăn gà, Khiêm nảy sinh ý định bắt vịt về làm mồi nhậu. Ba đối tượng đến cánh đồng thuộc thôn Đông 3, xã Diên Điền, dừng xe trên lề đường, đi bộ về hướng lán giữ vịt của ông Lê Văn Ân. 
Đàn vịt khi ấy đang được quây nhốt dưới ruộng, ông Ân đang nằm ngủ một mình ở đầu cầu gần bầy vịt. Cả ba quan sát thấy muốn vào bắt vịt thì phải đi qua chỗ ông Ân nằm, Khiêm nói với hai bạn “nếu ổng tỉnh dậy thì vẫn xông vào bắt, ổng để tao lo”. 
Khi nhóm đối tượng tiến tới gần, ông chăn vịt tỉnh dậy, Khiêm đi tới hỏi: “Chú! Cho con con vịt nha”. Ông Ân không đồng ý. Khiêm nói với hai đồng phạm: “Tụi mày vào bắt vịt đi”. 
Người chăn vịt la to “không được, vịt chưa cúng”, bị Khiêm xông đến dùng tay đánh nhiều cái vào mặt. Ông Ân lấy cái chân giả đưa lên đỡ, Khiêm vẫn xông vào vừa đánh vừa đe dọa “tụi này đâm chết luôn, ông đừng la nữa”. 
Ba đối tượng bắt được năm con vịt, chạy về chỗ để xe. Người chăn vịt tri hô “Cướp, cướp”, người làng ùa đuổi đánh, cả ba thả vịt bỏ chạy nhưng không thoát. 
Theo định giá, năm con vịt có giá trị 350 ngàn đồng, gia đình các đối tượng sau đó đã tự nguyện bồi thường cho nạn nhân con vịt và số tiền hơn một triệu.
Giữa tháng 9/2014, TAND huyện Diên Khánh đã mở phiên tòa đưa ba bị cáo ra xét xử, tuyên phạt hai đồng phạm của Kiệt mức án 42 và 30 tháng tù về tội cướp tài sản. Về bị cáo Kiệt, tính đến ngày phạm tội chỉ mới 16 năm 6 tháng 25 ngày, nên được hưởng mức án 18 tháng tù treo.
Trong thời gian hưởng án treo, thanh niên này vẫn không tu chí làm ăn, chỉ lêu lổng theo đám bạn xấu ăn nhậu, lại tiếp tục gây ra vụ cướp vặt khác. 
… đến cướp dưa
Ngày 17/2/2015, Kiệt cùng Trần Văn Nhật (SN 2000, ngụ xã Diên Phú) và Nguyễn Quốc Tâm (ngụ xã Diên Tân, cùng huyện Diên Khánh) kéo nhau đi nhậu ở Nha Trang, đến khoảng 21h ra về. 
Trên đường về, đến chợ Cầu Mươn Quang (thuộc thôn 3, xã Diên Phú), thấy bà Trần Thị Lặt (69 tuổi) nằm ngủ trên sạp trông coi dưa hấu bán Tết, Nhật nói Kiệt dừng xe, Nhật lại sạp lấy trộm hai trái. Đi về nhà bạn, cả nhóm “xẻ thịt” “chiến lợi phẩm”, khoảng 15 phút sau vẫn thấy thòm thèm nên Nhật rủ Kiệt quay lại lấy dưa tiếp. 
Nhật vào ôm hai trái dưa (trị giá 212 ngàn đồng) nhưng lần này bị bà Lặt phát hiện và hô lên. Kiệt thấy vậy đe dọa: “Nằm im đó, bà la lên tôi giết”. Bà lão sợ quá nằm im, hai tên cướp mang dưa hấu về nhà.
Bà lão 69 tuổi một đêm ba lần bị trộm cướp khi khoảng 0h30’ ngày 18/2/2015, Nhật và Kiệt quay lại. Thấy bà Lặt vẫn nằm trên sạp, Nhật nhặt cục đá dưới đất chui vào mùng, dùng tay trái bịt miệng, tay phải cầm cục đá dí vào cổ nạn nhân, gằn giọng: “Muốn sống, đưa tiền đây”. 
Quá hoảng sợ, bà Lặt lấy trong túi áo ra bịch nylon màu xanh, bên trong có khoảng 400 ngàn đồng, Kiệt nhào tới giật lấy tiền rồi cả hai bỏ đi. Nạn nhân trình báo cảnh sát. Kiệt bị bắt.
Giữa tháng 9/2015, TAND huyện Diên Khánh mở phiên tòa đưa hai tên cướp ra xét xử. Kiệt bị VKS đề nghị xử từ 48 – 54 tháng tù; Nhật từ 36 – 42 tháng tù.  
Tòa nhận định, bị cáo Kiệt đã có tiền án, đang trong thời gian thử thách lại tiếp tục tái phạm với vai trò là người thực hành nên cần xử phạt mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã bồi thường khắc phục một phần thiệt hại cho người bị hại, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, người bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt, nên tòa tuyên phạt Kiệt 48 tháng tù, tổng hợp với bản án trước, buộc phải chấp hành là 66 tháng tù.
Về Nhật, là người khởi xướng, rủ rê, thực hành tích cực trong các lần chiếm đoạt tài sản của bà lão. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ là chưa tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường khắc phục một phần thiệt hại cho người bị hại, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn, người bị hại bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt, khi gây án là người chưa thành niên (14 tuổi 4 tháng 24 ngày), trình độ học vấn thấp… nên bị tuyên phạt 36 tháng tù, cho hưởng án treo./.

Đọc thêm