Bí mật 'kinh doanh' của cặp vợ chồng đại gia'

(PLO) - Ở tuổi 40, quản lý salon ôtô và tiệm vàng, đi xe sang nhiều tỷ đồng, vợ chồng Thái khiến nhiều người ngưỡng mộ "tuổi trẻ tài cao" song đằng sau đó là đường dây cá độ quy mô rất lớn.
Thực hiện lệnh bắt với Phạm Văn Thái.
Thực hiện lệnh bắt với Phạm Văn Thái.

Từ nhiều năm trước, vợ chồng Phạm Văn Thái (40 tuổi) và Trần Thị Thủy (37 tuổi) trú phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ là chủ một salon ôtô, một tiệm vàng. Cả hai vợ chồng đều đi xe sang gồm chiếc Range Rover và Mercedes S500. Nhiều người đánh giá đây là một trong những cặp vợ chồng giàu có nhất nhì tỉnh Điện Biên. 

Từ năm 2013, trinh sát Cục C50 (Bộ Công an) và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây đánh bạc qua mạng Internet liên quan đến nhiều người ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Vợ chồng Thái là người cầm đầu, đường dây đánh bạc này có máy chủ đặt ở nước ngoài. 

Ở Việt Nam, chúng mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website “new789”, “bong88”, “lvs”. Tại Điện Biên, Nguyễn Văn Ngân ( 23 tuổi, cháu họ của Thủy) đảm nhận vai trò trợ lý thống kê, giao nhận kèo cho trùm cá độ, ăn ở tại nhà Thái – Thủy.

Ở Hà Nội nhiệm vụ tương tự được giao cho Nguyễn Thị Phương Hà, cháu ruột của Thủy, vừa tốt nghiệp đại học. Hàng ngày, Hà có nhiệm vụ nhận các bảng lô đề từ Điện Biên chuyển xuống, rồi giao cho các đầu mối do vợ chồng Thái - Thủy chỉ định. 

Hà còn là người quản lý tài khoản tổng của các website đánh bạc, có nhiệm vụ xem xét, thống kê số tiền các đại lý cấp dưới đã sử dụng để báo cáo vợ chồng Thái. Với vai trò quan trọng của mình, Hà đã có hẳn một căn hộ hạng sang tại Hà Nội, đi ôtô xịn.

Thu thập đủ chứng cứ, ngày 14/6, đồng loạt 3 mũi trinh sát tại Hà Nội và Điện Biên đã triển khai bắt, khám xét khẩn cấp với vợ chồng Phạm Văn Thái và Nguyễn Văn Ngân. 

Cảnh sát tạm giữ của vợ chồng Thái một súng quân dụng, 13 viên đạn; ôtô Range Rover, xe Mercedes S500, điện thoại di động, nhiều máy tính và ổ cứng máy tính , gần 800triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan.

Tại Hà Nội, tạm giữ của Hà một xe ôtô Mazda; 20 máy tính xách tay, 7 điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Ban đầu tại cơ quan điều tra, vợ chồng Thái và hai người cháu họ đều chối tội, không khai báo vai trò của người liên quan. Cho tới khi cơ quan điều tra đưa ra những bằng chứng thuyết phục, họ mới chịu khai nhận.

Khi Thái – Thủy bị sa lưới", nhiều người dân địa phương nơi đây mới "té ngửa" về nguồn gốc của sự lắm tiền, nhiều của cặp vợ chồng này./.

Đọc thêm