Phá đường dây vận chuyển 2000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

(PLO) - Hai đối tượng vận chuyển 2000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam bị cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy công an TP.Vinh (Nghệ An) bắt giữ.
Tang vật 2000 viên ma túy tổng hợp được thu giữ
Tang vật 2000 viên ma túy tổng hợp được thu giữ

Chiều tối ngày 21/6, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án 616H bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển 2000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, công an TP.Vinh phát một đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp từ Lào về Nghệ An, chuyên án 616H được xác lập để đấu tranh triệt phá. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian các trinh sát được tung vào để điều tra nắm bắt quy luật hoạt động. 

Thông tin quý giá nắm bắt được, ngày 20/6 các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch một lượng lớn ma túy tổng hợp trên địa bàn, phương án bắt quả tang được triển khai. 

Vào khoảng 16h30 phút ngày 20/6, khi đối tượng tình nghi xuất hiện trên địa bàn thành phố Vinh, ban chuyên án đã ập đến bắt quả tang. Tang vật thu giữ được là 2000 viên ma túy tổng hợp, đối tượng được xác định là Lê Đình Quốc (SN 1992, trú tại xã Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng đồng bọn là Nguyễn Thị Yến (SN 1985, trú cùng xã).

Các đối tượng khai nhận, số ma túy tổng hợp trên được mua từ Lào, vận chuyển qua đường tiểu ngạch từ cửa khẩu Cầu Treo rồi đưa về Nghệ An tiêu thụ. Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm