Bí thư Đảng ủy xã bị tàu tông tử vong

(PLO) - Trong lúc đang cố băng qua đường sắt cắt ngang đường dân sinh, bí thư Đảng ủy xã bị tàu hỏa lao tới tông tử vong tại chỗ.
Bí thư Đảng ủy xã bị tàu tông tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 20h10 ngày 22/3, ông Nguyễn Chính Tuấn (SN 1966, trú tại xã Nghi Yên, Nghi Lộc) là bí thư Đảng ủy xã Nghi Yên điều khiển xe máy mang BKS 37N5 – 8964 đi trên đường ngang dân sinh ra Quốc lộ 1A.

Khi đi qua đoạn đường sắt giao nhau với ngang dân sinh không có rào chắn, ông Tuấn bất ngờ bị tàu hỏa mang số hiệu SGS2 lưu thông theo hướng Nam – Bắc tông, hất văng ra xa khoảng 10m, tử vong. Chiếc xe máy của ông hư hỏng nặng. 

Tàu hỏa phải dừng hành trình hơn 1 giờ.

Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm