Bí thư Hoàng Trung Hải truy vấn về nước sạch cho dân Chương Mỹ

(PLO) - Thăm và làm việc với huyện Chương Mỹ sáng 2/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đã chỉ đạo xây dựng một đường ống dẫn nước thô từ sông Đà về Chương Mỹ để sản xuất nước sạch cung cấp cho các huyện phía Tây thành phố, trong đó có Chương Mỹ.
Bí thư Hoàng Trung Hải thăm và làm việc với huyện Chương Mỹ Hà Nội.
Bí thư Hoàng Trung Hải thăm và làm việc với huyện Chương Mỹ Hà Nội.

Cung cấp nước sạch và thực hiện dự án cung cấp nước sạch cho các hộ dân huyện Chương Mỹ là một trong những chủ đề dân sinh được thảo luận sôi nổi nhất tại cuộc làm việc.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết, trên địa bàn huyện mới có 27% số dân được dùng nước sạch. Trong khi đó, thành phố đầu tư 35 tỷ đồng cho các dự án khai thác nước ngầm và cấp nước trên địa bàn, đến nay hầu hết đều chưa hoàn thiện.

Chủ tịch huyện Chương Mỹ đề nghị thành phố cho xây dựng hệ thống mạng cấp nước để đấu nối với hệ thống nước sạch sông Đà. Trong khi đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ báo cáo, 13 trạm cấp nước đang xây dựng trên địa bàn huyện dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm 2016.

Tuy nhiên, sau khi Bí thư Thành ủy truy vấn mới vỡ lẽ rằng, ngay cả khi 13 trạm cấp nước này hoàn thành rất khó đưa nước tới từng hộ dân, vì hiện nay vẫn chưa rõ ai đầu tư mạng ống cấp nước đấu nối từ trạm cấp nước tới từng hộ dân. Nguồn nước để cấp cho các trạm cũng chưa xác định chính xác là từ nguồn nào.

“Ngay khi tính xây trạm thì các đồng chí phải tính có mạng, không có mạng thì xây dựng trạm làm gì. Trong lập dự án, phải làm rõ được tất cả những vấn đề như nguồn nước từ đâu, mạng cấp nước thế nào, ngay cả giá cả cũng phải làm cho rõ rồi. Đó mới là trách nhiệm quản lý nhà nước. Bây giờ có trạm cấp nước mà không có nước, không có mạng đấu nối thì có khác gì “đau đẻ chờ sáng trăng”. Tôi đề nghị đồng chí Sửu (Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu- PV) chỉ đạo giải quyết ngay vấn đề này”, Bí thư Thành ủy nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, UBND thành phố đang chỉ đạo tổng hợp toàn bộ những vấn đề liên quan đến cung cấp nước sạch, làm căn cứ chỉ đạo giải quyết đồng bộ. Những dự án dở dang, vướng mắc về đấu nối, UBND thành phố sẽ chỉ đạo làm dứt điểm nhằm tránh lãng phí. Riêng đối với Chương Mỹ, thành phố đang kêu gọi xã hội hóa để hoàn thiện mạng ống cấp nước đấu nối với các trạm. Một số doanh nghiệp đang quan tâm, chắc chắn sẽ có nhà đầu tư cho mạng cấp nước này.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm vấn đề cấp nước cho huyện Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch theo hướng sử dụng nước sạch sông Đà, tập trung sử dụng nước mặt không lấy nước ngầm. Sắp tới 81 nhà máy khai thác nước ngầm trên địa bàn thành phố sẽ từng bước được đóng cửa.

Nguồn cấp nước sạch cho thành phố sẽ bao gồm các nhà máy nước mặt sông Đà, sông Hồng và sông Đuống. Nhà máy nước mặt sông Hồng đang được thực hiện với phần giải phóng mặt bằng, trong khi Thường trực Thành ủy đã đồng ý chủ trương xây dựng Nhà máy nước mặt sông Đuống. Dự án thứ tư là Nhà máy nước mặt sông Đà đặt tại Chương Mỹ. Thành phố sẽ chỉ đạo đầu tư đường ống dẫn nước thô từ sông Đà về Chương Mỹ để sản xuất nước sạch cung cấp cho huyện và một số huyện lân cận.

Ngoài việc đầu tư nguồn cấp nước quy mô như vậy, theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, thành phố đang cho mua các cụm xử lý nước sạch tại chỗ để cấp cho các cụm dân cư các xã khó khăn về nước sạch. Mỗi cụm như thế có thể phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho từ 60-120 hộ. Tới đây, thành phố sẽ cung cấp hệ thống này cho các huyện, các cụm dân cư.

Đọc thêm