Biển số xe đắt nhất thế giới có chủ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhà đấu giá đã chi số tiền kỷ lục 15 triệu USD (khoảng 352 tỷ đồng) cho một chiếc biển số xe hơi hiếm ở Dubai, phá vỡ kỷ lục được thiết lập tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) hơn 1 thập kỷ trước.
Biển số xe P7 đắt nhất thế giới được bán đấu giá tại Dubai ngày 8/4. Ảnh: Emirates Auction LLC.
Biển số xe P7 đắt nhất thế giới được bán đấu giá tại Dubai ngày 8/4. Ảnh: Emirates Auction LLC.

Công ty đấu giá Emirates Auction LLC đã bán biển số P 7, với chữ P lệch sang một bên, vào ngày 8/4 trong một cuộc đấu giá từ thiện.

Số tiền thu được sẽ chuyển đến chương trình viện trợ lương thực toàn cầu của Quốc vương Mohammed bin Rashid.

Danh tính của người chiến thắng cuộc đấu giá không được tiết lộ.

Kỷ lục trong phiên đấu giá gần đây nhất thuộc về doanh nhân Saeed Abdul Ghaffar Khouri. Vào năm 2008, biển số “1” đã được ông mua lại với giá 52,2 triệu AED, tương đương khoảng 14,21 triệu USD.

Saeed Abdul Ghafour Khouri với biển số độc đáo trị giá 14,21 triệu USD. Ảnh: US Time Today.

Saeed Abdul Ghafour Khouri với biển số độc đáo trị giá 14,21 triệu USD. Ảnh: US Time Today.

Năm 2016, doanh nhân Balvinder Singh Sahni mua biển số D 5 với giá 33 triệu AED, tương đương khoảng 9 triệu USD. Giải thích về quyết định này, ông kể, khi lần đầu tiên đặt chân đến khách sạn hạng sang Burj Al Arab, ông đã bị từ chối chỉ vì biển xe quá nhiều số. Nếu muốn nghỉ tại khách sạn đó, ông phải đặt trước và sở hữu biển số xe ngắn gọn.

"Sở hữu biển xe chỉ có 1 số là mơ ước từ lâu của tôi. Khi có cơ hội và họ nói với tôi rằng số tiền đấu giá sẽ được dùng vào mục đích từ thiện, tôi quyết định xuống tiền", ông Sahni nói.

Đọc thêm