Bình Định hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh Bình Định mới ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Bình Định hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các Sở, ngành địa phương tập trung tuyên truyền thông qua các ấn phẩm truyền thông về mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT), đồng thời cảnh báo các nguy cơ, nguyên nhân, hậu quả nghiêm trọng của TNGT đối với toàn xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật với người tham gia giao thông.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật TTATGT, văn hóa giao thông, những cử chỉ, hành động đáng tuyên dương của người tham gia giao thông và những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Qua đây, ông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách, lựa chọn tổ chức thăm hỏi một số nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong vì TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số địa phương trong tỉnh.

Ban An toàn giao thông tỉnh hỗ trợ Sở Giao thông vận tải tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”; phát động các doanh nghiệp vận tải, các trường dạy nghề lái xe hưởng ứng tích cực các hoạt động của Kế hoạch; chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động bằng pano ảnh về TNGT tại các điểm đông dân cư, khu sinh hoạt văn hóa,... trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo TTATGT.

Riêng UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục về TTATGT, về hậu quả của TNGT đối với toàn xã hội; tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo quần chúng, nhân dân về các hoạt động, sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT; thăm hỏi và có hình thức hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; rà soát, lựa chọn, lập danh sách các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT, các nạn nhân TNGT trên địa bàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 09/11/2022

Trước đó, ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” trên toàn cầu. Tại Bình Định, các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm nay được phát động và tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Đọc thêm