TPHCM thả hoa đăng tưởng niệm người mất vì COVID-19

(PLVN) -  Tối ngày 19/11, lễ tưởng niệm 23.000 người mất vì COVID-19 diễn ra tại chùa Pháp Hoa - TP HCM, ngoài nghi lễ trong Hội trường Thống Nhất, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP cùng đánh chuông; các tàu, thuyền kéo còi tưởng niệm và hàng nghìn hoa đăng được thả trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé.
Người dân tại nhiều nơi đã đồng loạt tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch Covid-19. Tại chùa Pháp Hoa (TP.HCM) nhiều người đã có mặt từ sớm, chuẩn bị hoa đăng để tưởng niệm.

Người dân tại nhiều nơi đã đồng loạt tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch Covid-19. Tại chùa Pháp Hoa (TP.HCM) nhiều người đã có mặt từ sớm, chuẩn bị hoa đăng để tưởng niệm.

Đèn lồng sáng rực được trang trí xung quanh Chùa, làm quang cảnh buổi lễ tưởng niệm thêm phần trang trọng.

Đèn lồng sáng rực được trang trí xung quanh Chùa, làm quang cảnh buổi lễ tưởng niệm thêm phần trang trọng.

Ngoài người dân, còn có sự góp mặt của các cán bộ, chiến sĩ… những người ở tuyến đầu chống dịch đến để tưởng niệm anh em, đồng đội đã ngã xuống

Ngoài người dân, còn có sự góp mặt của các cán bộ, chiến sĩ… những người ở tuyến đầu chống dịch đến để tưởng niệm anh em, đồng đội đã ngã xuống

Hơn 3.000 đèn hoa đăng được chuẩn bị để tưởng niệm hơn 23 ngàn đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19.

Hơn 3.000 đèn hoa đăng được chuẩn bị để tưởng niệm hơn 23 ngàn đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19.

Hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam, việc thả đèn hoa đăng trên sông cũng nhằm mục đích cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất.

Hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam, việc thả đèn hoa đăng trên sông cũng nhằm mục đích cầu nguyện siêu độ cho người đã khuất.

Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt thả hoa đăng, thành kính tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Nhiều người xếp hàng chờ đến lượt thả hoa đăng, thành kính tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Các Phật tử đã phụ giúp, chuẩn bị hàng nghìn đèn hoa từ rất sớm để góp phần trang trọng trong việc thực hiện nghi lễ thả hoa đăng.

Các Phật tử đã phụ giúp, chuẩn bị hàng nghìn đèn hoa từ rất sớm để góp phần trang trọng trong việc thực hiện nghi lễ thả hoa đăng.

Khoảng 20g30, hàng nghìn chiếc hoa đăng được thả xuống kênh Nhiên Lộc – Thị Nghè, mang theo nhiều niềm tiếc thương vô hạn đối với người đã khuất, cùng ước nguyện đại dịch COVID-19 mau chóng qua đi, để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Khoảng 20g30, hàng nghìn chiếc hoa đăng được thả xuống kênh Nhiên Lộc – Thị Nghè, mang theo nhiều niềm tiếc thương vô hạn đối với người đã khuất, cùng ước nguyện đại dịch COVID-19 mau chóng qua đi, để cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Đọc thêm