Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam viếng các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang A1

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều 13/3, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên đến đặt vòng hoa và viếng các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang A1.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.

Sau khi dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dâng hương lên Đài tưởng niệm, thắp những nén hương thơm tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ.

Đến viếng và dâng hương các Anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang A1, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ghi sổ lưu niệm thể hiện sự thành kính, tri ân trước những hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ cũng như quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong việc phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Tây Bắc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Cùng dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác sẽ tham dự khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022.

Ngày 14/3, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác cũng trao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách tại thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông và trao 1,5 tỷ đồng từ Quỹ “vì người nghèo” Trung ương cho Quỹ “vì người nghèo” tỉnh Điện Biên.

Đọc thêm