Bình Thuận định hướng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn trong 3 trụ cột kinh tế của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận tại Hội nghị Sơ kết Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào sáng 14/11.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: “Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng và hội nhập quốc tế cao, du lịch không chỉ đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn mang yếu tố văn hóa, xã hội sâu sắc. Trong định hướng chiến lược phát triển của tỉnh Bình Thuận, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong 3 trụ cột kinh tế của tỉnh”.

Ông Dương Văn An – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ông Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì hội nghị.

Ông Dương Văn An – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ông Đoàn Anh Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đồng chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hoài Anh cho biết, để thực hiện mục tiêu đó, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 06 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Do vậy, ông Nguyễn Hoài Anh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá sâu kỹ những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết tốt hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06, ngành du lịch Bình Thuận đã dần hồi phục có sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều mặt, các chỉ tiêu du lịch đã có sự tăng trưởng ổn định, đạt được kế hoạch đề ra. Năm 2023, dự ước Bình Thuận đón khoảng 8,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 220.000 lượt, khách nội địa khoảng 8 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch khoảng 19.500 tỷ đồng. GRDP du lịch đạt 9.750 tỷ đồng, đạt 9,11% trên tổng GRDP của tỉnh. Bình Thuận vào top 10 tỉnh có doanh thu du lịch trên 10.000 tỷ đồng. Lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân 16,28%/năm, trong đó khách quốc tế tăng bình quân 2,07 lần/năm; khách nội địa tăng bình quân 14,8%/năm. Tổng thu từ khách du lịch tăng bình quân 16,56%/năm.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được tổ chức vào sáng 14/11.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được tổ chức vào sáng 14/11.

Đặc biệt, năm 2023, Bình Thuận là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Việc tổ chức chức thành công Lễ khai mạc và các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là cơ hội lớn để du lịch Bình Thuận trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch miền Trung và cả nước trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham luận nhiều nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 06. Điển hình như, việc tham mưu hoàn thiện quy hoạch, chính sách, xây dựng hệ sinh thái du lịch Bình Thuận; giải quyết các dự án du lịch chậm triển khai; quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, môi trường liên quan đến lĩnh vực du lịch; phát triển du lịch tâm linh gắn với thế mạnh về biển, thương mại, dịch vụ tại địa phương.

Đọc thêm