“Điểm nóng” Đức Linh
Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) huyện Đức Linh vừa ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm số 517/KN-VKSĐL gửi Chủ tịch UBND huyện Đức Linh, đề xuất thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.
Theo Viện KSND huyện Đức Linh, thời gian qua, tình trạng tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi vị thành niên tại huyện Đức Linh có chiều hướng gia tăng, với nhiều vụ án có tính chất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT tại địa phương. Đáng chú ý, các hành vi phạm tội không chỉ xuất phát từ sự bồng bột, thiếu suy nghĩ mà còn có sự tổ chức, chuẩn bị từ trước, cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng.
|
Các đối tượng thanh thiếu niên phạm tội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận |
Theo thống kê, chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan chức năng của huyện Đức Linh đã liên tiếp xử lý nhiều vụ án liên quan đến người dưới 18 tuổi, bao gồm: một vụ cố ý gây thương tích, một vụ cố ý làm hư hỏng tài sản với hai bị can, một vụ gây rối trật tự công cộng với 17 bị can (trong đó có 13 bị can dưới 18 tuổi), một vụ mua bán trái phép chất ma túy và một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Viện KSND huyện Đức Linh cho biết, tính chất phạm tội của loại tội phạm này ngày càng manh động, côn đồ, thể hiện qua việc sử dụng hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, phóng lợn, chai thủy tinh để tấn công người khác hoặc gây rối trật tự công cộng. Một số đối tượng còn điều khiển xe mô tô phân khối lớn, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Đáng lo ngại hơn, nhiều đối tượng từng phạm tội tiếp tục tái phạm.
Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Đức Linh cho biết, sau khi nhận được kiến nghị của Viện KSND huyện Đức Linh, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh đã giao cho lực lượng công an báo cáo và tham mưu cho UBND huyện Đức Linh triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.
Thực trạng đáng lo ngại
Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, thời gian gần đây, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mặc dù đã được kiềm chế nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ làm công cụ, phương tiện gây ra nhiều vụ án, vụ việc như: Giết người, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng… tại các địa phương làm mất ANTT, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Tại một số địa bàn nổi lên tình trạng các nhóm đối tượng, nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí tự chế như dao, kiếm, mã tấu, công cụ hỗ trợ... để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, diễn biến phức tạp. Cá biệt, một số đối tượng còn sử dụng vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ thực hiện hành vi giết người; cướp tiệm vàng rất manh động liều lĩnh.
|
Phiên tòa xét xử vụ án hai nhóm thanh thiếu niên đánh nhau xảy ra tại cầu Nam |
Theo thống kê của Công an tỉnh Bình Thuận, trong hơn hai năm qua, lực lượng chức năng đã tiến hành hơn 46.713 lượt tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng yếu. Qua đó, đã giải tán 2.596 nhóm thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu trộm cắp, gây mất ANTT. Đồng thời, mời răn đe, giáo dục hơn 2.609 thanh thiếu niên có biểu hiện ăn chơi lêu lổng, bỏ học sớm, thường xuyên tụ tập đua xe lạng lách, đánh nhau.
Các cơ quan chức năng cũng đã lập 130 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 28 hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng và hơn 1.500 hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, đã bắt, xử lý hình sự 1.823 vụ với 2.976 đối tượng, xử phạt hành chính 33.321 vụ với 40.351 đối tượng.
Những con số này phản ánh thực trạng đáng báo động khi một bộ phận thanh thiếu niên ngày càng sa đà vào các hành vi vi phạm pháp luật, từ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản đến các hành vi nghiêm trọng hơn như mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Một trong những vụ việc gây chấn động gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên tại cầu Nam, khu vực giáp ranh huyện Bắc Bình và Tuy Phong vào ngày 20/12/2023, khiến một người tử vong. Vụ án này không chỉ thể hiện sự manh động của một bộ phận giới trẻ mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của các băng nhóm thanh thiếu niên có tổ chức.
Đặc biệt, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy cũng ngày càng phức tạp. Không ít đối tượng chưa đủ 18 tuổi nhưng đã tham gia mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là một nguy cơ lớn đối với sự an toàn của cộng đồng cũng như tương lai của chính các em.
Quyết liệt phòng, chống
Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm phòng ngừa và trấn áp tội phạm trong thanh thiếu niên. Một số giải pháp trọng điểm được đề xuất gồm việc tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các điểm nóng về ANTT, các khu vực thường xuyên có thanh thiếu niên tụ tập gây rối, đua xe trái phép.
|
Tuyên truyền phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên |
Không chỉ tập trung vào xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Các chương trình tuyên truyền được tổ chức thường xuyên trong các trường học, khu dân cư, giúp các em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình và tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật.
Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể xã hội để triển khai các chương trình hướng nghiệp, tạo cơ hội học tập, việc làm cho thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh cũng được tổ chức nhằm thu hút các em vào môi trường tích cực, hạn chế sự lôi kéo của các tệ nạn xã hội.
Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh, nhà trường cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, giáo dục con em mình. Gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến đời sống, tâm lý của con cái, giúp các em có định hướng tốt ngay từ khi còn nhỏ.
Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành liên quan để triển khai mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên. Công tác tuần tra, kiểm soát sẽ được tăng cường tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo không để tội phạm có cơ hội hoạt động.
Cùng với đó, các mô hình phòng ngừa tội phạm hiệu quả sẽ được nhân rộng, kịp thời khen thưởng, biểu dương những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đồng thời, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý cư trú, giám sát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật.