Trong tháng 2/2025, tình hình KT-XH Lâm Đồng tiếp tục phát triển ổn định, có nhiều điểm sáng. Thu ngân sách tăng so với cùng kỳ, đến 26/2 đạt 2.663 tỷ đồng; sản xuất nông nghiệp bảo đảm tiến độ thời vụ; tình hình vi phạm lâm nghiệp giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ giảm 74%, diện tích thiệt hại giảm 87%, khối lượng lâm sản thiệt hại giảm 62% so với cùng kỳ)…
Du lịch tiếp tục là điểm sáng, trong tháng tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 990 nghìn lượt khách. Trong 2 tháng đầu năm, tổng du khách 1,87 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ (khách quốc tế 140 nghìn lượt, tăng 40%). Hoạt động của DN chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số vụ tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí...
Liên quan việc sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm mở ra không gian phát triển mới, tạo cơ hội cho các địa phương phát triển. Sau khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện sẽ sáp nhập cấp xã để tăng chức năng, nhiệm vụ cấp cơ sở.
Trước thông tin trên, lãnh đạo cấp huyện ở Lâm Đồng đều bày tỏ tâm thế sẵn sàng. Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, ông Đặng Quang Tú cho hay, TP đã chủ động rà soát, lên phương án sáp nhập các phường, xã, sắp xếp lại bộ máy để khi có kế hoạch tổ chức bộ máy mới sẽ không bị động. Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, ông Ngô Văn Ninh cho biết, đội ngũ cán bộ TP sẵn sàng tinh thần, địa phương cũng đã lên phương án. Ông Bùi Thế, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương thì nói “tinh thần của huyện cực kỳ thoải mái”…
Chủ tịch UBND Lâm Đồng khẳng định, việc cơ cấu lại bộ máy hành chính tạo ra không gian phát triển mới. Nhưng nếu địa phương không chủ động, việc này sẽ ảnh hưởng tới tốc độ phát triển. Ông Thái yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện nỗ lực làm việc để tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, tạo động lực cho sự phát triển.
Ông Thái đề nghị các đơn vị đánh giá lại tác động của việc sắp xếp ĐVHC; rà soát lại các dự án đang kêu gọi đầu tư, quy hoạch để sớm hoàn thiện. Từ đó đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch trong tháng 3 và tháng 4/2025.
Bên cạnh việc tích cực thu hút đầu tư, cần sớm tháo gỡ khó khăn liên quan tới 203 dự án trên địa bàn bị chậm tiến độ với quỹ đất được giao lên tới 18.000ha, “làm sống lại những dự án này” và phải báo cáo tiến độ hàng tuần về UBND tỉnh.
Ông Thái giao Sở Nội vụ làm đầu mối, phối hợp lập các tổ công tác do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn, có nhiệm vụ về các địa phương nắm bắt, tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc liên quan giao thông, quy hoạch, đầu tư… Đồng thời nắm bắt công tác chuẩn bị cho việc sắp xếp lại ĐVHC, từ đó đề xuất quy chế làm việc để bảo đảm tiến độ, hiệu quả giải quyết công việc.