Bộ đội Biên phòng bóc gỡ nhiều vụ án ma túy lớn

(PLO) - Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) các tỉnh, thành trong toàn quốc đã phá được nhiều chuyên án lớn, thu giữ một số lượng lớn ma túy các loại. Đặc biệt, BĐBP Điện Biên đã phối hợp với lực lượng đánh án Lào bắt quả tang 2 đối tượng mua bán 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp.
Ông Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chuyên án 065Av.  
Ông Lê Thành Đô - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chuyên án 065Av.  

Phá Chuyên án 065Av, vén màn bí mật của các đại gia ở Luông Nậm Thà

Đầu tháng 2/2017, qua nguồn tin của cơ sở mật, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP Điện Biên đã phát hiện manh mối về một đường dây mua bán, chế xuất, vận chuyển ma túy khép kín được tổ chức rất quy mô và chặt chẽ do những ông trùm từ khu vực Tam giác vàng Myanmar tài trợ và chỉ đạo. Nổi lên trong những đối tượng nghi vấn là chủ doanh nghiệp Thào Eng (SN 1971) - một đại gia buôn bán hàng đa quốc gia tại huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà, Lào. Thào Eng kết thân với hai chủ doanh nghiệp khác là Sôm Xi (SN 1977, trú tại huyện Mường Sinh) và Vàng Vả Mềnh (SN 1981, trú tại bản Xuân Gia, huyện Luông Nậm Thà, tỉnh Luông Nậm Thà). 

Đầu tháng 5/2017, hồ sơ nghiệp vụ của BĐBP Điện Biên và Bộ Chỉ huy An ninh các tỉnh Phong Sa Lỳ, U Đôm Xay đã đủ chứng cứ khẳng định Thào Eng và Sôm Xi là các trùm ma túy cấp cao. Bọn chúng trực tiếp mua gom và chuyển ma túy từ Bo Kẹo về tập kết ở U Đôm Xay, sau đó móc nối với các đối tượng người Việt Nam tuồn qua biên giới tiêu thụ. Không những thế, chúng còn dùng những kho, xưởng tại U Đôm Xay làm nơi chế xuất heroin nguyên chất thành những bánh heroin hàm lượng thấp hơn để tăng số lượng, thêm lợi nhuận.

Giá 1 bánh heroin tại U Đôm Xay tương đương 160 triệu đồng Việt Nam nhưng khi về đến sát biên giới Việt Nam đã vọt lên 240-250 triệu đồng. Theo điều tra, 1 bánh heroin nguyên chất từ U Đôm Xay về Phong Sa Lỳ thường được chế xuất qua 2-3 lần, tùy theo yêu cầu của “khách hàng”. Sau mỗi lần chế ép, một bánh ma túy đã tăng lên 1,5 lần so với ban đầu. Với phương thức này, các trùm ma túy hưởng siêu lợi nhuận khi buôn bán “cái chết trắng”. 

Ngày 29/5/2017, Chuyên án 065Av được xác lập (lực lượng tham gia gồm: Cục PCMT&TP BĐBP, BĐBP hai tỉnh Điện Biên, Sơn La, Cục Cảnh sát PCMT, Bộ An ninh (Lào) và Công an tỉnh U Đôm Xay) do Thiếu tướng Ngô Thái Dũng, Cục trưởng Cục PCMT&TP và Đại tá Khăm Pheng, Cục trưởng Cục PCMT, Bộ An ninh (Lào) làm đồng Trưởng ban. Ban Chuyên án xác định lực lượng đánh án do BĐBP Điện Biên làm chủ công.

Một ngày trước khi Chuyên án 065Av được xác lập, Thượng tá Lê Bá Long - Trưởng phòng PCMT&TP, BĐBP Điện Biên nhận được tin khẩn cấp, Thào Eng và Sôm Xi đã chấp nhận giao dịch khối lượng hàng lớn và di chuyển từ Luông Nậm Thà về một nhà kho của chúng ở thị xã U Đôm Xay. Cùng thời điểm, trinh sát tại Bo Kẹo phát hiện Giàng Chí Hừ vội vã rời nhà xuống đón Vàng Vả Mềnh về hội ngộ với đồng bọn. Ngày 30/5, nhóm đối tượng Thào Eng bắn tin cho người mua hàng từ Việt Nam sang gặp gỡ tại một ngôi nhà trong thị xã U Đôm Xay. Tuy nhiên, tháp tùng các ông trùm có tới hàng chục đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, bảo vệ khiến các trinh sát rất khó tiếp cận mục tiêu.

Ngày 31/5, Ban Chuyên án quyết định điều động lực lượng đánh án gồm 17 đồng chí do Đại tá Hoàng Minh Tuấn - Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên, Phó trưởng ban chuyên án thường trực  trực tiếp chỉ huy, bí mật cơ động từ Điện Biên đi U Đôm Xay. Lực lượng phía bạn Lào do Đại tá Khăm Pheng phụ trách cũng tiến hành di chuyển về phối hợp với BĐBP Việt Nam. Quá trình cơ động trên quãng đường dài, lực lượng đánh án liên tục thay đổi hành trình và phương tiện để đánh lừa lực lượng “chân rết” của chúng. Chặng đường từ Phong Sa Lỳ lên U Đôm Xay, các chiến sĩ phải cắt rừng, len lỏi trên những con đường mòn đi trong đêm, không để bọn tội phạm mảy may nghi ngờ.

Sáng sớm ngày 1/6, ông trùm Vàng Vả Mềnh đã chỉ dẫn các khách hàng người Việt vào thị xã U Đôm Xay thuê một nhà nghỉ kín đáo. 20 giờ cùng ngày, một chiếc xe bán tải xuất hiện chở Vàng Vả Mềnh đến nhà nghỉ, lên phòng gặp khách hàng người Việt Nam. Khoảng 30 phút sau, một khách hàng người Việt Nam rời nhà nghỉ đi theo Vàng Vả Mềnh. Mềnh điều khiển ô tô chạy lòng vòng qua nhiều khu phố trong thị xã, sau đó đột ngột rẽ vào một nhà nghỉ trong khu vực bản Noong Meng Đa.

Hiệu lệnh phá án được phát ra, lực lượng đánh án từ các điểm mật phục nhanh chóng áp sát nhà nghỉ, bất ngờ đồng loạt xông vào chỗ ở của các đối tượng. Khi các chiến sĩ đạp cửa lao vào phòng, Vàng Vả Mềnh và Giàng Chí Hừ đang giao ma túy cho khách hàng. Các trinh sát Đặc nhiệm Biên phòng bằng những cú vũ thuật điêu luyện nhanh chóng quật ngã, khống chế tại chỗ 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật gồm: 30 bánh heroin, 160.000 viên ma túy tổng hợp, 37 triệu kíp (tiền Lào) và nhiều vật chứng liên quan.

Phá thành công Chuyên án 065Av, BĐBP Việt Nam và lực lượng An ninh Lào đã đánh sập toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Bo Kẹo qua các tỉnh Luông Nậm Thà, U Đôm Xay về Việt Nam.

BĐBP các tỉnh, thành bắt được số lượng lớn ma túy

21h45 ngày 31/5/2017, tại khu vực biên giới thuộc khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội tuần tra Đồn BP Hải Hòa đã yêu cầu kiểm tra một đối tượng nam giới đi từ hướng nội địa xuống bờ sông biên giới sang Trung Quốc trên người mang theo một túi xách nhưng đối tượng bất ngờ nhảy xuống sông định bơi về phía Trung Quốc. Bị các trinh sát kịp thời bắt giữ, tại Đồn BP Hải Hòa, đối tượng khai là Hoàng Văn Minh (SN 1991, trú tại thôn Nam Phong, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

Trong túi xách Minh mang theo 9 bánh màu vàng, mỗi bánh trọng lượng 380g, được bọc ni lông, bên trong lớp ni lông chứa bột tinh thể màu trắng mịn với tổng trọng lượng 3,137kg. Minh khai nhận toàn bộ số tinh bột màu trắng là heroin, vận chuyển thuê cho một đối tượng từ Mai Châu, tỉnh Hòa Bình qua Móng Cái sang Trung Quốc để lấy tiền công. Kết luận giám định của Công an tỉnh Quảng Ninh ngay sau đó cũng đã xác định 9 bánh chứa bột tinh thể màu trắng mà đối tượng Hoàng Văn Minh vận chuyển là heroin.

22 giờ ngày 4/6/2017, Đội công tác Đồn BPCK Lóng Sập, BĐBP Sơn La phối hợp với Phòng PCMT&TP, BĐBP Sơn La làm nhiệm vụ tại km104, quốc lộ 43, khu vực xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng mang quốc tịch Lào vận chuyển ma túy qua biên giới. Hai đối tượng bị bắt là Giàng A Hạng (SN 1975) và Giàng A Sạ (SN 1987), đều trú tại bản Pa Háng, khu Pa Háng, Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tang vật thu giữ gồm 29 túi ni lông màu xanh, trong đó chứa 5.800 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số tang vật khác. 

9 giờ ngày 16/6/2017, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng PCMT&TP, Phòng Trinh sát, BĐBP Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn và Phòng PC 47 Công an tỉnh Hà Tĩnh trong khi làm nhiệm vụ tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phát hiện xe ô tô hiệu Hyundai 9 chỗ mang biển kiểm soát Lào do Đặng Bá Lộc (SN 1986, trú tại xóm Xuân Lạc, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hộc cửa lùa bên phải xe có chứa 20 túi ni lông màu xanh, trong đó có 3.950 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét người đối tượng Lộc, lực lượng chức năng thu thêm 35 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong ví da. Đặng Bá Lộc khai nhận, ngày 15/6 y lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thuê xe qua Lào mua ma túy. 

Mới nhất, ngày 20/6/2017, BĐBP Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào phá thành công Chuyên án 473-LV, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 1 tấn cần sa khô. Theo đó, 16h50 ngày 18/6, tại nhà nghỉ Nậm Nưa, bản Nậm Đừa, huyện Pắc Ca Đinh, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, lực lượng đánh án BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã triển khai đội hình, tổ chức mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy, thu giữ tang vật 1.000 bánh cần sa khô có trọng lượng 1.028kg và 2 xe ôtô. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là Na Thăm Ma Nha (26 tuổi) và Chay Kẹo Bun Ni (25 tuổi), đều trú tại bản Thoong Na Mi, huyện Pắc Ca Đinh. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp tục điều tra, xử lý.

Đọc thêm