Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định: Xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc

(PLVN) -  Thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Định luôn gắn bó mật thiết với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và nhân dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Đồng thời, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.
BĐBP tỉnh Bình Định tuần tra trên biển
BĐBP tỉnh Bình Định tuần tra trên biển

Bình Định là tỉnh duyên hải Trung Bộ, có bờ biển dài 134km, đường biên giới trên biển dài hơn 108km, vùng nước nội thủy rộng 1.181km2, vùng lãnh hải 2.451km2, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nhận thức rõ quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp với đặc thù đơn vị, nhiệm vụ, địa bàn; tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

BĐBP tỉnh Bình Định tuần tra trên biển

BĐBP tỉnh Bình Định tuần tra trên biển

Dựa vào dân, lấy dân làm gốc

Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy BĐBP Bình Định cho biết, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định luôn gắn bó mật thiết với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể và nhân dân ở khu vực biên giới biển. Các phong trào, mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội của BĐBP tỉnh luôn bám sát chủ trương, định hướng phát triển của tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương.

Cùng với các lực lượng chức năng, BĐBP tỉnh đã thực hiện công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Theo đó đã vận động 8.612 lượt chủ phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; phối hợp tổ chức huấn luyện cho 410 ngư dân các kiến thức, kỹ năng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo... Các phong trào, mô hình, chương trình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội của Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thời gian qua có điểm nhấn quan trọng phải kể đến như Chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt Mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” của Đồn biên phòng Cát Khánh đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 4.2023 cho đến nay được lan tỏa, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ BĐBP với cán bộ, nhân dân khu ở vực biên giới biển của tỉnh.

Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Tiếp nối thành công từ các Chương trình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu”. Năm 2022 Mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” được triển khai tại Đồn biên phòng Cát Khánh, BĐBP Bình Định và nhân rộng trên toàn tuyến Biên phòng tỉnh Bình Định trong năm 2023, đến nay tiếp tục góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, quân - dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh trong nền Quốc phòng toàn dân và thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân ở khu vực biên giới biển ngày càng vững chắc; góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của tỉnh nhà.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cát khánh, BĐBP Bình Định trao sinh kế cho hộ nghèo

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cát khánh, BĐBP Bình Định trao sinh kế cho hộ nghèo

Trung úy Nguyễn Trung Tín, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn biên phòng Cát Khánh (Bộ đội biên phòng Bình Định) quan niệm rằng giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo không chỉ là nhiệm vụ của người chiến sĩ biên phòng mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc của bản thân. “Chúng tôi rất hạnh phúc vì có nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhiều bà con nhân dân cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh nghèo, neo đơn. Qua đó đã thể hiện được tình cảm, trách nhiệm của người lính, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Hy vọng các hành động của chúng tôi sẽ tạo được động lực, giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”, trung úy Nguyễn Trung Tín nói.

Thiếu tá Lê Văn Điệp, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhơn Châu, BĐBP Bình Định cho biết; thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển” do Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định phát động, Đồn biên phòng Nhơn Châu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện mô hình này bằng việc phát động toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị tích cực tham gia tích cực có hiệu quả mô hình. Theo đó, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu đã tìm hiểu và giúp đỡ cho gần 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh. Có thể nói với cách làm thiết thực, sát nhu cầu thực tế của người dân, mô hình đã góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới biển và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua của BĐBP Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới và BĐBP Bình Định chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau.

Chị Phan Thị Hà, xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tâm sự; gia đình tôi chồng mất, phải một mình nuôi con không có nghề nghiệp ổn định. Được cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Châu đã hỗ trợ, hướng dẫn mô hình trồng nấm và trồng giá cung cấp thực phẩm cho người dân trên đảo, vừa phù hợp với sức khoẻ của tôi. Ngoài hỗ trợ tiền mua giống để trồng nấm, cán bộ chiến sĩ biên phòng Nhơn Châu đã tận tình hướng dẫn cách trồng và chăm sóc nấm và giá tại nhà. Hiện mô hình cho tôi thu nhập từ 100 đến 150 ngàn đồng/ngày tôi cảm ơn các anh rất nhiều!

Kết quả thực hiện Mô hình "Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo ở khu vực biên giới biển" của Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định từ tháng 4/2022 đến nay, cụ thể: đã giúp đỡ 349 hộ/1.611 ngày công lao động xây dựng, sữa chữa nhà, thu hoạch hoa màu, nông sản...; tặng 15 sinh kế/67,5 triệu đồng; 302 suất quà/134 triệu đồng, 1.575 kg gạo, và các loại nhu yếu phẩm khác trị giá 15 triệu đồng.

Đọc thêm