Bỏ lệnh cấm ô tô đi vào đường Xuân Thủy – Cầu Giấy

(PLO) - Sau buổi đi kiểm tra thực tế tại tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu các đơn vị tổ chức giao thông linh hoạt, tạo thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua khu vực thi công nhà ga số 6 và 7 trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. 
Ngày 9/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội phát đi thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng sau buổi đi kiểm tra thực tế tại tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. 
Trong kết luận, ông Hùng cho biết, Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 thi công trên tuyến đường huyết mạch của thành phố có mật độ giao thông lớn nên việc thu hẹp lòng đường phục vụ thi công làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân và việc lưu thông trên tuyến đường này. 
Tuy nhiên, đây là dự án trọng điểm, nhằm phát triển giao thông của thành phố nên nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của nhân dân. Trong quá trình triển khai còn một số bất cập nên ông Hùng chỉ đạo các đơn vị liên quan phân luồng giao thông trực tiếp qua tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. 
Nhằm giảm ùn tắc và không gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống người dân, lệnh cấm ô tô được "giảm nhiệt".
 Nhằm giảm ùn tắc và không gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống người dân, lệnh cấm ô tô được "giảm nhiệt".  
Theo đó, Tuyến đường này chỉ cấm các loại xe tải, xe khách trên 30 chỗ, xe taxi lưu thông khu vực thi công các ga số 6, 7, 8 và các trụ cầu. 
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng tổ chức giao thông trực 24/24 giờ trong suốt thời gian thi công các nhà ga trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. Cảnh sát và thanh tra giao thông bố trí lực lượng trực từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm, sau đó giao cho các đơn vị thi công chỉ đạo chính nhưng vẫn có lực lượng hỗ trợ để đảm bảo giao thông và vận chuyển vật tư, vật liệu, thiết bị thi công. 
Đồng thời, tại các nút giao thông khác gần khu vực thi công như Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, nút Bưởi, Đào Tấn, Liễu Giai và các nút giao trên đường Nguyễn Khánh Toàn, đường Vành đai 2, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Vành dai 3 phải tăng cường lực lượng để điều tiết giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt từ 6 giờ sáng đến 22 giờ đêm. 
Ngoài ra, ông Hùng còn yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các đơn vị thi công không đúng giấy phép, không tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công công trình. 
Trước đó, Sở GTVT ra văn bản đề nghị lực lượng chức năng cấm ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương, xe làm nhiệm vụ...) qua đường Xuân Thủy - Cầu Giấy để rào chắn xây dựng ga số 6 và 7 tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội - Nhổn trong vòng ba tháng (từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 11/2014). Đến ngày 30/8, lực lượng chức năng chính thức phân luồng ô tô qua đường Cầu Giấy. 
Ngày 30/8, Sở GTVT Hà Nội đã chính thức cấm ô tô (trừ xe buýt, xe cứu thương, xe cứu hỏa)  qua lại tuyến đường Xuân Thủy – Cầu Giấy để để phục vụ xây dựng trụ cầu ga số 6, 7 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Theo phương án của Sở GTVT, ô tô muốn đi từ Mai Dịch ra Cầu Giấy sẽ phải đi theo hướng Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Duy Tân - Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Khánh Toàn - đê Bưởi. Và ngược lại, muốn đi từ Cầu Giấy tới Phạm Hùng thì sẽ đi theo hướng Cầu Giấy - Chùa Hà - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Trần Thái Tông - Duy Tân.  

Đọc thêm