"Bộ, ngành, địa phương không có tham nhũng thì vô lý"

(PLO) - Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại phiên họp diễn ra chiều qua (22/12). 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. (Ảnh: VGP)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. (Ảnh: VGP)
Báo cáo của Ban Chỉ đạo cho thấy, tính đến ngày 20/12 đã có 36/57 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan, tổ chức khác ở trung ương, 35/63 tỉnh đã hoàn thành dự thảo báo cáo tổng kết; còn 49/120 cơ quan bộ, ngành, địa phương chưa gửi báo cáo. 
Theo phản ánh của các thành viên Ban Chỉ đạo, có tình trạng “mới chỉ chú ý tổng kết việc thực hiện Luật PCTN ở cấp tỉnh, còn hầu như chưa thực hiện tổng kết ở cấp huyện, cấp xã”. Vẫn có nơi kết quả công tác PCTN không toàn diện. Một số nơi khó khăn trong việc tìm kiếm những gương cá nhân điển hình, tiên tiến để biểu dương, khen thưởng.
Từ thực tế trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong PCTN; đôn đốc các bộ, ngành sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết theo hướng khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác này. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần “chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục sơ hở trong công tác này, đừng để tham nhũng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng”.
Cũng theo Phó Thủ tướng: “Bộ, ngành, địa phương không có tham nhũng thì vô lý. Vậy tham nhũng diễn ra đâu, ở trên trời sao? Nên cần chỉ rõ, tham nhũng diễn ra ở đâu, trên địa bàn, lĩnh vực nào để có giải pháp triệt để”.

Đọc thêm