Bộ Nội vụ Nga chuẩn bị trang bị loại súng lục chiến đấu mới nhất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng, quyết định của Bộ Nội vụ về việc đưa khẩu súng lục nhỏ gọn Lebedev vào trang bị đã được thúc đẩy bởi sức mạnh của khẩu súng lục Makarov tiêu chuẩn không đủ mạnh.
Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc triển lãm trước cuộc họp mở rộng của Bộ Nội vụ ngày 28/2/2019. Ảnh: TASS
Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc triển lãm trước cuộc họp mở rộng của Bộ Nội vụ ngày 28/2/2019. Ảnh: TASS

Bộ Nội vụ Nga đã chấp nhận loại súng lục nhỏ gọn 9mm Lebedev mới nhất do nhà sản xuất súng Kalashnikov phát triển để đưa vào sử dụng, văn phòng báo chí của nhà sản xuất súng này đưa tin hôm thứ Tư.

"Chúng tôi xác nhận rằng súng lục Lebedev đã được chấp nhận phục vụ trong Bộ Nội vụ", văn phòng báo chí cho biết. Đồng thời thông tin, nhà sản xuất súng Kalashnikov đã "đã hoàn thành việc chuẩn bị công nghệ" để sản xuất hàng loạt loại súng lục nhỏ gọn Lebedev trong thời gian ngắn nhất có thể.

Súng lục 9mm Lebedev chỉ dài 18cm, có thể giấu kín.

Súng lục 9mm Lebedev chỉ dài 18cm, có thể giấu kín.

Theo nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng nói với TASS, "Đạn 9x18mm của súng lục Makarov không đáp ứng được các yêu cầu hiện nay về khả năng xuyên và lực cản của nó. Súng ngắn Lebedev được thiết kế cho loại đạn 9x19mm, ngày nay là tiêu chuẩn vàng cho đạn súng ngắn.

Đèn chiến thuật và con trỏ laser có thể được gắn trên khẩu súng lục nhỏ gọn Lebedev có sức chứa băng đạn lớn hơn nhiều và điều khiển ở cả hai bên, giúp tăng cường đáng kể hiệu quả của nó trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu".

Kích thước nhỏ gọn của súng lục Lebedev cho phép giấu kín, cần thiết cho cảnh sát và các nhân viên dịch vụ đặc biệt.

Theo dữ liệu của phương tiện truyền thông Kalashnikov, khẩu súng lục nhỏ gọn Lebedev dài 180mm và nòng dài 92mm. Súng cầm tay nặng 0,71 kg, có băng đạn 14 viên và có cỡ đạn 9x19mm.