Bộ Quốc phòng Mỹ được chiết khấu 'khủng' trong thương vụ máy bay tàng hình F-35

(PLVN) - Bộ Quốc phòng Mỹ mới thông báo đã đàm phán lại về giá máy bay chiến đấu tàng hình F-35 - hệ thống vũ khí đắt giá nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Máy bay F-35
Máy bay F-35

Theo AFP, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ellen Lord ngày 10/6 cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ và Tập đoàn Lockheed Martin đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc mua lô hàng đầu tiên gồm 157 máy bay F-35A với mức giá giảm 8,8% so với lô trước đó.

Hai bên cũng đạt thỏa thuận về việc mua 321 máy bay F-35 trong vòng 2 năm tiếp theo mức giá giảm 15% đối với tất cả các mẫu của dòng máy bay này. 

Nếu tất cả các phương án được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra được Quốc hội Mỹ thông qua và được triển khai thực hiện, trị giá của thương vụ này sẽ là 34 tỷ USD. 

“Đây là một cột mốc lịch sử đối với đơn vị sản xuất máy bay F-35 và cũng là thương vụ lớn nhất trong lịch sử mua sắm khí tài quân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ”, bà Lord cho hay.

Vẫn theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, vào năm 2020, những máy bay F-35 do Không quân Mỹ vận hành sẽ có giá chưa tới 80 triệu USD/chiếc. 

Theo số liệu được Lầu Năm Góc công bố hồi tháng 10 năm ngoái, đến thời điểm đó, Lockheed Martin đã bàn giao 320 máy bay F-35 cho các nước trên toàn thế giới, trong đó có 245 chiếc tại Mỹ.

Được khởi động từ những năm 1990, chi phí cho chương trình mua máy bay F-35 của Lầu Năm Góc ước tính lên tới gần 400 tỷ USD. 

Mỹ đặt mục tiêu sản xuất gần 2.500 máy bay này trong những thập kỷ tới. Nếu tính cả chi phí bảo dưỡng, tổng chi phí của chương trình này ước tính lên tới 1.500 tỷ USD.

Theo Reuters, việc bán các hệ thống vũ khí như máy bay F-35 cho nước ngoài được coi là các thỏa thuận giữa Chính phủ Mỹ với các nước, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò trung gian giữa nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin và chính phủ nước ngoài.

Hiện nay, một số minh khác của Mỹ như Phần Lan, Thụy Sĩ và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cũng đang để mắt đến việc mua máy bay tàng hình nói trên.

Đọc thêm