Những con số ấn tượng
Lào Cai sở hữu vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ giao thương với Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đồng thời có thế mạnh về khoáng sản, nông sản đặc sản, du lịch và nguồn lao động trẻ. Trên nền tảng đó, khu vực kinh tế tư nhân đã không ngừng lớn mạnh, tạo nên “cú hích” đáng kể cho tăng trưởng của tỉnh.
Trong hơn một thập kỷ qua, khu vực kinh tế tư nhân tại Lào Cai đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn quy mô. Đội ngũ DN tại Lào Cai ngày càng đông đảo và lớn mạnh, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, khai khoáng, dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch...
Theo thống kê, từ đầu năm đến giữa tháng 5/2025, Lào Cai thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho 211 doanh nghiệp và 28 đơn vị trực thuộc; tổng vốn đăng ký đạt 1.767 tỷ đồng. Đến ngày 9/5/2025, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt 8.222 doanh nghiệp (tăng 3,8% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký 104.902 tỷ đồng; Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 993 đơn vị trực thuộc (tăng 1,4% so với cùng kỳ). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh ước đạt 4.065 doanh nghiệp.
Sự hiện diện của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội Lào Cai. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều có dấu ấn rõ rệt của khu vực tư nhân.
![]() |
Lợi thế địa kinh tế đã giúp khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai phát triển nhanh, hướng tới trở thành trung tâm logistics kết nối Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc. |
Ông Nguyễn Huy Long - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai nhận định: “Giai đoạn vừa qua đầy thử thách khi doanh nghiệp vừa phục hồi sau đại dịch, vừa đối mặt với thiên tai, gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhưng nhờ tinh thần tự lực, nhiều đơn vị vẫn trụ vững, tiếp tục mở rộng đầu tư. Số lượng doanh nghiệp mới, đặc biệt ở các lĩnh vực trọng điểm, tiếp tục tăng. Phần lớn doanh nghiệp sau khi tái cấu trúc đã có kết quả kinh doanh khả quan, tạo hàng ngàn việc làm và đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh”.
Tổng thu ngân sách của tỉnh Lào Cai năm 2024 đạt gần 13.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Đây là kết quả trực tiếp từ nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân trong giai đoạn phục hồi và chuyển đổi kinh tế sau đại dịch.
Dù vậy, ông Long cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Kinh tế tư nhân Lào Cai vẫn thiếu những doanh nghiệp dẫn dắt đủ mạnh - các “sếu đầu đàn” - có khả năng định hình chuỗi giá trị ngành. Tỉnh cần tiếp tục tạo điều kiện để hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt ở những lĩnh vực then chốt như xuất khẩu, logistics và công nghệ cao”.
Kinh tế tư nhân - nền tảng cho tương lai
Những năm vừa qua, tỉnh Lào Cai cũng là nơi dừng chân của nhiều tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư chiến lược lớn đến với tỉnh như: Sun Group, T&T, Geleximco, Bitexco, TNG, Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Phú Hưng, Công ty Cổ phần KOSY... Sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn đã tạo thêm động lực cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bài bản hơn.
Với những kết quả đã đạt được, những động lực phát triển trong thời gian tới, Lào Cai đang phấn đấu trở thành cực tăng trưởng, trở thành trung tâm kết nối, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai. |
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lào Cai khẳng định: “Doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai dù còn nhiều khó khăn nhưng luôn đầy nhiệt huyết, khát vọng làm giàu và tinh thần tự cường. Chúng tôi không ngừng học hỏi, đổi mới sáng tạo để dẫn đầu xu thế, tạo việc làm và nâng cao chất lượng sống cho người lao động”.
Bà Hiền dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết “Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, rằng: gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã đóng góp rất quan trọng cho thành tựu phát triển của đất nước. Bà Hiền tin tưởng: Những nghị quyết của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục tạo cơ chế, chính sách thuận lợi, thúc đẩy khu vực tư nhân vươn lên mạnh mẽ, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai.
Bà Hiền nhấn mạnh: “Đây không chỉ là tín hiệu tích cực, mà còn là lời hiệu triệu để doanh nhân trẻ cả nước, đặc biệt là tại những địa bàn biên giới như Lào Cai, bứt phá và khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế”.
Lào Cai xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, với Sa Pa được công nhận là Khu du lịch quốc gia. Trong quá trình phát triển ngành, doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò then chốt trong đầu tư hạ tầng như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, dịch vụ du lịch và sản phẩm trải nghiệm đặc thù.
Nhiều mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với bảo tồn văn hóa tại Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát đã tạo nên thương hiệu riêng, thu hút đông đảo khách trong nước và quốc tế. Năm 2024, Lào Cai đón khoảng 7,8 triệu lượt khách, tạo nguồn thu lớn cho doanh nghiệp tư nhân và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.
Song song với đó, lợi thế địa kinh tế đã giúp khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai phát triển nhanh, hướng tới trở thành trung tâm logistics kết nối Việt Nam - ASEAN - Trung Quốc. Các doanh nghiệp tư nhân hoạt động mạnh trong xuất nhập khẩu nông sản, khoáng sản, hàng tiêu dùng, góp phần đưa giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa các khẩu trên địa bàn đạt 3,625 tỷ USD trong năm 2024 - tăng 68% so với năm trước.
Không chỉ đóng góp về quy mô, khu vực kinh tế tư nhân tại Lào Cai đang thể hiện vai trò tiên phong trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và đa dạng hóa mô hình sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp dần chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, với chiến lược bài bản, gắn với các tiêu chuẩn xanh - sạch - bền vững, phù hợp xu hướng phát triển toàn cầu.
Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng của trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; GRDP bình quân đầu người thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Trong cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ - thương mại dự kiến đạt 36%, công nghiệp - xây dựng chiếm 50,6%.
Để đạt được mục tiêu đó, Lào Cai đang đặt niềm tin và kỳ vọng lớn vào khu vực kinh tế tư nhân. Đây không chỉ là động lực tăng trưởng mà còn là nền tảng để địa phương hiện thực hóa khát vọng vươn lên, trở thành cực tăng trưởng năng động của vùng và cả nước.
(Còn nữa)