Bộ trưởng Bộ Chống tự tử đầu tiên thế giới

(PLO) - Thế giới đã có Bộ trưởng bộ chống tự tử đầu tiên và đó là Bộ trưởng Jackie Doyle-Price của Anh. Việc bổ nhiệm bà Doyle-Price được Chính phủ Anh thực hiện trong bối cảnh tỉ lệ người tự vẫn ở nước này trong những năm qua có giảm nhưng vẫn luôn ở con số hàng nghìn người.
Bộ trưởng Bộ sức khỏe tâm thần, bất bình đẳng và chống tự tử của Anh Jackie Doyle-Price.
Bộ trưởng Bộ sức khỏe tâm thần, bất bình đẳng và chống tự tử của Anh Jackie Doyle-Price.

Phòng ngừa ngăn chặn nạn tự tử

Ngày 10/10, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Jackie Doyle-Price làm Bộ trưởng Bộ sức khỏe tâm thần, bất bình đẳng và chống tự tử. Theo bà May, trên cương vị Bộ trưởng Chống tự tử, bà Doyle-Price sẽ vạch ra hướng đi nhằm mục tiêu giảm số lượng các vụ tự tử ở Anh cũng như tìm các giải pháp để khắc phục các rào cản ngăn những người có vấn đề về tâm lý tìm kiếm sự giúp đỡ.

“Chúng ta có thể chấm dứt sự kỳ thị vốn đã khiến quá nhiều người không thể giãi bày khi gặp trục trặc và ngăn chặn thảm kịch tự tử đã khiến nhiều người mất mạng”, Thủ tướng Anh nói.

Bà Jacqueline Doyle-Price là một nghị sỹ lâu năm của đảng Bảo thủ. Trên cương vị mới, bà sẽ dẫn đầu một nhóm đặc nhiệm để vạch ra các kế hoạch ngăn chặn tình trạng tự tử cũng như triển khai các kế hoạch hợp tác với các tổ chức từ thiện, gia đình của các nạn nhân trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân, từ đó ngăn chặn hiệu quả các vụ tự tử trước khi thảm kịch xảy ra.

Trong phát biểu nhậm chức, tân Bộ trưởng Doyle-Price cho biết, việc bổ nhiệm bà cho thấy Anh muốn đảm bảo rằng vấn đề về tâm lý và tinh thần của người dân sẽ được quan tâm đúng mức. 

Bà Doyle-Price cũng cho rằng nhà chức trách cần phải có thêm nhiều động thái để giải quyết tình trạng “kỳ thị” của xã hội đối với những người bị tâm thần và đảm bảo rằng họ có thể tiếp cận được sự giúp đỡ. “Khi còn là Bộ trưởng Y tế, tôi từng gặp nhiều người muốn tự tử. Những câu chuyện, những nỗi đau và sự mất mát của họ đã ám ảnh tôi một thời gian dài.

Tôi cũng hiểu được nỗi đau của các gia đình và xã hội khi có một người nào đó tự tử. Vì vậy, tôi mong chờ cơ hội này để được giải quyết những vấn đề nhức nhối. Chúng tôi sẽ hợp tác với các bên liên quan cũng như các chuyên gia để lên kế hoạch và định hướng rõ ràng về việc phòng chống tự tử”, bà Doyle-Price nhấn mạnh. 

Trong thông báo về việc bổ nhiệm bà Doyle-Price, Thủ tướng Anh Theresa May cũng cam kết sẽ chi 1,8 triệu bảng Anh (tương đương 2,4 triệu USD) để đảm bảo duy trì hoạt động của tổ chức Samaritans trong 4 năm tới. Samaritans là tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ tình cảm cho những người gặp khó khăn về tinh thần, hoặc có nguy cơ tự tử trên khắp Vương quốc Anh và Ireland thông qua đường dây trợ giúp qua điện thoại.

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ thành lập các nhóm hỗ trợ sức khỏe tâm thần để phối hợp với các trường học nhằm đảm bảo rằng những người trẻ sẽ nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.

Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu

Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự của giới chức Anh được đưa ra khi quan chức từ hơn 50 nước trên thế giới có mặt ở Anh để dự hội nghị thượng đỉnh về sức khỏe tâm thần đầu tiên được tổ chức ở London. Tổ chức y tế thế giới (WHO) trong một báo cáo gần đây cho rằng vấn đề sức khỏe tâm thần cần phải được đưa vào các chính sách toàn cầu vì đây là nguyên nhân cướp đi tính mạng của nhiều người trẻ nhất. 

Thống kê cho thấy, tự tử đang là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ hai ở người trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 19. Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các rối loạn về sức khỏe tâm thần đã tăng đáng kể trên khắp thế giới trong 25 năm qua. Tiến sỹ Pattel của trường Đại học Harvard miêu tả tình hình sức khỏe trên toàn cầu đang ở mức “vô cùng ảm đạm”. 

Mỏm đá Beachy Head – nơi có khoảng 20 người Anh tự tử mỗi ngày.
 Mỏm đá Beachy Head – nơi có khoảng 20 người Anh tự tử mỗi ngày.

Còn tại Anh, theo thống kê của chính phủ Anh, tỉ lệ tự tử ở nước này trong những năm gần đây có giảm nhưng mỗi năm vẫn có đến 4.500 người tự chấm dứt cuộc sống của mình. Tự tử cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở nhóm đàn ông dưới 45 tuổi. Trong khi đó, các dịch vụ khám chữa bệnh về sức khỏe tinh thần ở Anh được cho là chưa được quan tâm đúng mức do chính phủ trong nhiều năm qua đã liên tục cắt giảm ngân sách của hạng mục này để thực hiện chính sách chung “thắt lưng buộc bụng”.

“Việc tăng cường các nguồn lực cho việc ngăn chặn tình trạng tự tử ở thời điểm hiện nay đã là muộn vì tỉ lệ người tự tử đã gia tăng không ngừng kể từ năm 2010, đặc biệt là người trẻ”, bà Barbara Keeley, người phát ngôn về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của Đảng lao động Anh, nói.

Trong bối cảnh như vậy, Giáo sư Louis Appleby của trường Đại học Manchester – một trong những chuyên gia hàng đầu của Anh – cho rằng việc Chính phủ Anh bổ nhiệm bổ trưởng chuyên trách về công tác phòng, chống nạn tự tử là bước đi quan trọng bởi tự tử không chỉ là vấn đề về sức khỏe mà là vấn đề có liên quan đến một số bộ, ngành trong Chính phủ. Do đó, việc có một bộ trưởng chuyên về vấn đề này sẽ giúp “mở các cánh cửa” huy động mọi nguồn lực để giải quyết vấn đề.

Chiến dịch ngăn ngừa những mảnh đời khổ cực – một tổ chức chuyên hỗ trợ ngăn ngừa các vụ tự tử ở nam giới ở Anh - cũng đánh giá việc bổ nhiệm nhân sự trên là một bước đi đột phá. CEO của tổ chức Simon Gunning cho rằng động thái này sẽ giúp công chúng có cái nhìn rõ hơn về nạn tự tử và những hậu quả nặng nề của vấn đề này, từ đó có những điều chỉnh hợp lý, thúc đẩy sự hỗ trợ các nỗ lực ngăn ngừa tự tử trên khắp nước Anh. 

Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng sự đầu tư của Chính phủ cho công tác đảm bảo sức khỏe tâm thần của người dân vẫn là chưa tương xứng với thực trạng. “Chúng tôi hoan nghênh ý định mới của Chính phủ nhưng rõ ràng ở nhiều nơi vẫn có những bệnh nhân không được điều trị vì thiếu các bác sỹ và y tá. Chính sự thiếu hụt các dịch vụ khám, chữa bệnh về tâm lý này đã dẫn tới những thiệt hại lớn về xã hội và kinh tế.

Hai năm trước, Thủ tướng Theresa May đã thông báo về kế hoạch để giải quyết vấn đề bất công liên quan đến những người có vấn đề về tâm thần nhưng tình trạng này đến nay chưa được giải quyết triệt để. Chính phủ cần phải xem lại hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần trước khi giải quyết các vấn đề khác”, ông Marjorie Wallace – Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Sane – nói.

Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự của bà May được đưa ra một ngày sau khi Văn phòng kiểm toán quốc gia của Anh công bố báo cáo cho hay Chính phủ Anh có thể còn cách xa mục tiêu đảm bảo việc tiếp cận công bằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất ở người trẻ. Cơ quan giám sát chi tiêu của Anh cũng cảnh báo rằng số người trẻ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần của Anh nhiều khả năng còn cao hơn các ước tính được đưa ra, khiến mục tiêu của Chính phủ khó đạt được hơn. 

Trước đó, ngày 17/1, Thủ tướng Anh May cũng đã bổ nhiệm bà Tracey Crouch làm Bộ trưởng Cô đơn nhằm đối phó giải quyết các vấn đề liên quan đến sự cô đơn – một nguyên nhân đáng kể dẫn tới việc tự tử - đang tác động tiêu cực đến 9 triệu người Anh.

Đọc thêm