Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đề nghị xử lý nghiêm vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng

(PLVN) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị xử lý nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có hành vi bạo lực trẻ em tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng. Đồng thời thanh kiểm tra cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ở TP HCM.

Chiều 4/9, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung gửi công điện tới Chủ tịch UBND TP HCM về xử lý vụ việc bạo lực trẻ em tại cơ sở Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12) và tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các cơ sở, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em.

Bộ trưởng đề nghị Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo, triển khai khẩn trương, kiểm tra xác minh vụ việc báo chí phản ánh và thực hiện khẩn cấp các biện pháp bảo đảm an toàn, chăm sóc, phục hồi cho trẻ em là nạn nhân của hành vi bạo lực tại Mái ấm Hoa Hồng.

Bộ trưởng LĐTB&XH cũng đề nghị TP HCM chỉ đạo thực hiện công tác điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở nêu trên và các cơ sở khác có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, thanh kiểm tra các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP HCM bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 103/2017 của Chính phủ.

Ngoài ra, TP cần xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở hoạt động không đăng ký, không được cấp phép hoặc không bảo đảm các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin từ Thành ủy TP HCM, chiều 4/9, Công an TP HCM đã phối hợp Công an Quận 12 làm việc với bà Giáp Thị Sông H. (sinh năm 1974, ngụ tỉnh Bắc Giang), chủ cơ sở Mái ấm Hoa Hồng ở đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, cùng một số bảo mẫu để làm rõ vụ trẻ bị bạo hành Mái ấm này.

Qua làm việc, những người có liên quan cho biết, phần lớn các cháu bé tại đây là trẻ bỏ rơi, mẹ sinh ra nhưng không có đủ điều kiện nuôi dưỡng nên Mái ấm nhận nuôi. Bên cạnh đó, có nhiều cháu bé có cha mẹ là công nhân, người lao động ở khu vực gửi cho Mái ấm chăm sóc. Những phụ huynh sáng đưa các cháu bé đến Mái ấm và chiều lại đón về nhà.

Quá trình làm việc với công an, một số bảo mẫu bước đầu đã thừa nhận hành vi ngược đãi trẻ em như báo chí phản ánh. Đồng thời, bà H. cũng đã có tường trình về việc chăm sóc nuôi dạy các cháu bé tại Mái ấm này.

"Đó là hành động bộc phát của các bảo mẫu trong lúc chăm sóc nuôi dạy các cháu", bà H nói đồng thời cho rằng mình không biết chuyện bảo mẫu ngược đãi các cháu bé và Mái ấm Hoa Hồng cũng không có chủ trương với hành vi này. Tuy nhiên, đây là lời khai một phía từ phía bà H. là chủ Mái ấm nên công an vẫn đang làm rõ.

Đọc thêm