Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư cảm ơn sau Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(PLVN) - Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang đã cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ quý báu, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.
Các lực lượng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vân Anh
Các lực lượng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vân Anh

Trong bức thư của Đại tướng Phan Văn Giang nêu, trong thời gian vừa qua, để tham gia tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức các cuộc hành quân quy mô lớn, cơ động lực lượng, phương tiện từ TP Hà Nội lên tỉnh Điện Biên và ngược lại.

Trên dọc đường hành quân với cự ly gần 500 km, nhiều đèo, dốc hiểm trở, trải dài qua các địa bàn thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, các đơn vị hành quân đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ chu đáo, nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hiệp đồng bảo đảm an ninh, an toàn của các lực lượng chức năng; sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân các địa phương.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đó, đã tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ, động viên các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ cơ động lực lượng, phương tiện bảo đảm đúng thời gian, an toàn tuyệt đối, tham gia tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xứng tầm với chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam và mang tầm vóc thời đại, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

"Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trân trọng cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ quý báu, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân các địa phương thuộc thành phố Hà Nội và các tỉnh: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, để các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", Đại tướng Phan Văn Giang cho hay.

Thời gian tới, Đại tướng mong rằng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc; thường xuyên đùm bọc, giúp đỡ và tham gia xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành vững mạnh, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm