Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng

(PLO) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường vừa ký ban hành Nội quy tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Theo đó, thời gian tiếp công dân thường xuyên của Bộ Tư pháp được thực hiện từ 8h đến 11h30 sáng và từ 13h30 đến 17h chiều các ngày trong tuần. Thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ: Nghỉ theo quy định. 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ tiếp công dân vào  ngày 15 hàng tháng
Địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp đặt tại trụ sở của Bộ, địa chỉ: Số 12 phố Chu Văn An, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP.Hà Nội. 
Theo Nội quy này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ trực tiếp hoặc tùy theo nội dung phân công Thứ trưởng tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Tư pháp, nếu ngày tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. 
Trường hợp Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công không thể thực hiện việc tiếp công dân theo lịch đã công bố vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác. 
Nội quy cũng quy định Chánh Thanh tra Bộ tiếp công dân vào thứ Năm hàng tuần, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp công dân vào thứ Ba hàng tuần. Trong trường hợp ngày tiếp công dân của Chánh Thanh tra, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trùng vào ngày tiếp công dân của Bộ trưởng hoặc vì lý do khách quan không thể trực tiếp tiếp công dân theo lịch đã định thì sẽ thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. 

Đọc thêm