Bộ trưởng Hà Hùng Cường gửi Thư cảm ơn các vị Đại biểu Quốc hội

(PLO) - Ngày 8/4, trước khi kết thúc nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có Thư gửi tới các vị đại biểu Quốc hội đã và đang công tác trong ngành Tư pháp.

Trong thư, Bộ trưởng Hà Hùng Cường viết: “Trong suốt gần 02 nhiệm kỳ qua (2007 - 2011 và 2011 - 2016), Bộ, ngành Tư pháp và cá nhân tôi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Đồng chí. Nhờ đó, Bộ, ngành Tư pháp đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận; cá nhân tôi, với tư cách là Bộ trưởng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kết thúc nhiệm vụ của tôi, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, tôi trân trọng cảm ơn những tình cảm của Đồng chí đối với Bộ, ngành Tư pháp và đối với cá nhân tôi”.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó
Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng mong muốn trong thời gian tới, các vị đại biểu Quốc hội đã và đang công tác trong Ngành Tư pháp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp công tác với Bộ, ngành Tư pháp và tạo điều kiện để đồng chí Bộ trưởng kế nhiệm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, thực hiện các mục tiêu đã được đề ra trong các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 48 và Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về cải cách pháp luật và cải cách tư pháp, góp phần để đất nước ta vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về tính dân chủ và pháp quyền trong quản trị đất nước và phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Đọc thêm