Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp Điều phối viên LHQ tại Việt Nam

(PLO) - Chiều qua (19/3), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã tiếp bà Pratibha Metha  - Điều phối viên Thường trú Liên Hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp bà Pratibha Metha - Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp bà Pratibha Metha - Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam
Trước mối quan tâm của bà Pratibha Metha về việc triển khai Hiến pháp năm 2013, Bộ trưởng đã giới thiệu về kế hoạch của Chính phủ Việt Nam để tổ chức thi hành Hiến pháp, những ưu tiên của Bộ Tư pháp trong việc triển khai Hiến pháp năm 2013, đặc biệt là việc chuẩn bị các dự án luật cho Chính phủ trình Quốc hội (dự kiến khoảng gần 70 dự án luật trong hai năm 2014-2015), chú trọng vào những đạo luật cụ thể hóa các quyền con người, quyền công dân, với cố gắng từ năm 2017 sẽ không phải xây dựng mới các đạo luật lớn… Với khối lượng công việc rất lớn, Bộ trưởng rất mong nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cơ quan của LHQ. 
Bà Pratibha Metha đáng giá cao và cam kết có sự tham gia của LHQ trong quá trình Việt Nam xây dựng Dự án Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật để huy động hiệu quả sự tham gia của xã hội vào quá trình ban hành chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
Bộ trưởng và bà Pratibha Metha cũng đã trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến việc thực thi Công ước về quyền con người ở Việt Nam, nội luật hóa các cam kết quốc tế có giá trị ràng buộc đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật… và những khả năng hỗ trợ của LHQ cho Việt Nam trong việc thực hiện những vấn đề quan trọng này.
* Trước đó, tiếp ông Joakim Parker  - Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (UNAID), Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ của UNAID đối với Bộ Tư pháp Việt Nam nói riêng và những hỗ trợ của Chính phủ, các cơ quan pháp luật Hoa Kỳ giúp Việt Nam trong quá trình hội nhập hơn 10 năm qua. 
Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng đối với việc UNAID đã ký Bản ghi nhớ với Bộ Tư pháp Việt Nam để triển khai “Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” và hy vọng dự án hết sức quan trọng này sẽ tạo ra bước ngoặt cho quá trình cải cách pháp luật, tư pháp ở Việt Nam với rất nhiều vấn đề Việt Nam cần giải quyết từ nay đến năm 2016 để xây dựng được một “nền tư pháp mới” và triển khai Hiến pháp năm 2013.

Đọc thêm