Phụ nữ lớn tuổi ở Hàn Quốc "đứng đường" bán dâm: Nhức nhối!

(PLO) - Hình ảnh những phụ nữ trung niên và cao tuổi phải ra đường bán dâm và cả khách hàng của họ cho thấy mặt tối của việc tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Hàn Quốc cũng như sự xói mòn trong quan hệ cha mẹ - con cái ở nước này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong những năm gần đây, việc những phụ nữ trung niên hoặc đã già cả hành nghề mại dâm bất hợp pháp đang nổi lên như một “hiện tượng” trong xã hội Hàn Quốc. AP dẫn lời bà Lee Hosun – giáo sư tại Trường Đại học Korea Soongsil ở Seoul – cho hay, ở giai đoạn cuối năm 2013 và đầu năm 2014, chỉ riêng tại khu vực Jongno thuộc thủ đô của Hàn Quốc đã có khoảng 300 đến 400 người già hành nghề mại dâm. Hiện nay, sau một đợt trấn áp của cảnh sát, con số này rơi vào khoảng 200 người, trong đó có rất nhiều người đang trong độ tuổi 60, 70. Dựa trên các cuộc phỏng vấn do bà tự tiến hành, Giáo sư Lee cho rằng trên khắp Hàn Quốc hiện có thêm hàng trăm phụ nữ luống tuổi khác vẫn đang làm thứ công việc bị nhiều người khinh miệt này. 
Về nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, các chuyên gia cho rằng dù nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nhưng nhiều phụ nữ hiện đã luống tuổi ở xã hội vốn mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ” ở Hàn Quốc đã không có được cơ hội học hành và việc làm bình đẳng với đàn ông khi còn trẻ. Do vậy, khi rơi vào cảnh góa bụa, ly hôn hay bị con cái bỏ rơi, một số người dễ lâm vào bước đường cùng, buộc phải hành nghề mại dâm để kiếm sống.
Nguyên nhân thứ 2 được cho là do sự thay đổi trong quan hệ cha mẹ - con cái ở Hàn Quốc. Theo đó, việc chăm sóc cha mẹ khi về già trước đây vốn được xem là trách nhiệm của con cái. Nhưng hiện nay, khi xã hội hiện đại hơn, thế hệ trẻ chuyển dịch tới thành phố để kiếm việc làm và học hành, để lại cha mẹ ở quê. Một số người không còn chú trọng tới việc chăm sóc cha mẹ như tư tưởng truyền thống vốn có. 
Thêm vào đó, Hàn Quốc là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới nhưng hệ thống phúc lợi và lương lưu cho người già lại đi sau rất nhiều so với các nước phát triển. Gần một nửa số người Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên đang sống với mức thu nhập chưa bằng một nửa so với trung bình cả nước và tỉ lệ người già tự tử đã tăng gần gấp 4 lần trong vòng 25 năm qua. “2 đứa con đã lấy đi toàn bộ số tiền tôi có. Tôi đã mua nhà cho con trai khi nó kết hôn và cũng chi khá nhiều tiền cho đám cưới của con gái. Đến giờ chúng nó chẳng nói  chuyện với tôi và tôi đã ở một mình từ rất lâu rồi” – một cụ bà 71 tuổi cho biết. 
Cụ bà cho biết hầu hết những người “làm việc” cùng khu vực với bà kiếm được khoảng 168 – 252 USD một tháng nhưng những người già quá đôi khi chỉ kiếm được 8 USD cho mỗi lần bán dâm. Dù vậy nhưng cụ bà cho hay đã không có người khách nào trong vòng 10 ngày. “Một số người ở đây còn bỏ bữa vì không có tiền” – bà cho hay. 
Còn về phía khách hàng của những phụ nữ nói trên, họ thường là những người đàn ông góa bụa hoặc đã ly hôn thì tìm đến phụ nữ để khỏa lấp nhu cầu tình dục hay sự cô đơn do không thể vượt qua được định kiến dai dẳng về việc kết hôn lần 2 cũng và hẹn hò ở người lớn tuổi. Một cụ ông 78 tuổi đã ly hôn cho biết thi thoảng ông cũng tới khu vực những cụ bà hay tụ tập để tìm một người tán gẫu và trả khoảng 8 USD để được chạm tay hay sờ vào ngực họ. 
Theo Giáo sư Lee, hầu hết những người già bán dâm mà bà phỏng vấn đều là những bà nội trợ bình thường trước khi chuyển sang bán thân khi đã ở tuổi già. “Không ai nói rằng họ thành người bán dâm vì thích công việc đó. Tôi nghĩ vấn đề mà họ gặp phải chính là vấn đề của xã hội chúng ta” – bà Lee cho hay./.