Bộ trưởng Ngoại giao Philippines hôm nay đến thăm Việt Nam

(PLO) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Rene Almendras thăm Việt Nam ngày 11 — 12/4/2016.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines nhằm thúc đẩy việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước, thống nhất lập trường và tăng cường phối hợp giữa hai nước trong các lĩnh vực hợp tác ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam – Philippines thời gian qua phát triển tốt đẹp. Về chính trị, hai bên đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 11/2015 và đang tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 – 2016).

Quan hệ kinh tế - thương mại giữa 2 nước cũng đang phát triển tích cực. Kim ngạch thương mại song phương năm 2015 đạt gần 2,5 tỷ USD. Việt Nam đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu gạo sang Philippines (chiếm 76% số lượng gạo nhập khẩu của Philippines giai đoạn 2010 – 2014).

Philippines hiện có 73 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 303 triệu USD.