Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh: "Cần có tư duy mở, cách làm mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong xây dựng và thi hành pháp luật"

(PLVN) - Phát biểu gợi ý phần thảo luận tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" sáng 6/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh: "Xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới cần phải có tư duy mở, cách làm mới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam” và điều này rất cần các chuyên gia, các nhà khoa học tâm huyết hiến kế. 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: P.Mai
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: P.Mai

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhận định, qua thực tiễn công việc, qua ý kiến các chuyên gia, nhà quản lý, chúng ta thấy rằng các vấn đề cần trao đổi tại Hội thảo là thay đổi tư duy rất quan trọng. Xây dựng và thi hành pháp luật tựu chung lại là do con người, nhưng nhận thức thì không thể thay đổi tức thì, vậy thay đổi tư duy như thế nào?

Theo Bộ trưởng, chúng ta ưu tiên phát triển kinh tế nhưng lấy con người làm chủ thể, do đó nếu chỉ đặt vấn đề phát triển đơn thuần thì sẽ không bền vững. Bộ trưởng cho biết, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ có nhiều tiếp xúc với các Doanh nghiệp nước ngoài, Doanh nghiệp cũng có băn khoăn khi chúng ta thay đổi pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta phải có đánh giá, nhận định là việc thay đổi này nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy. Mặc dù pháp luật thay đổi nhưng cần tuyên bố rõ với các nhà đầu tư là không thay đổi cam kết của Việt Nam với các nước. Việc thay đổi pháp luật cũng không làm tăng chi phí cho Doanh nghiệp, thậm chí còn giảm thủ tục theo yêu cầu của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính. “Chúng ta thay đổi pháp luật để ổn định, phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong xây dựng pháp luật thì xây dựng chính sách rất quan trọng nhưng theo Bộ trưởng Hải Ninh, hiện nay xây dựng đánh giá tác động chính sách chưa tốt, có hồ sơ mang tính hình thức, kinh phí thì rất hạn chế, phân bổ chưa kịp thời. Vậy giải pháp đột phá ở đây là gì, liệu có nên lập Quỹ xây dựng chính sách với cơ chế công khai, minh bạch hay không?

Cũng theo Bộ trưởng, trong xây dựng pháp luật thì việc soạn thảo chuyên nghiệp là vấn đề quan trọng, tuy nhiên hiện chưa có quy chuẩn nào liên quan đến soạn thảo VBQPPL. Do đó, trong văn bản luật câu từ thì chặt chẽ nhưng khi áp dụng lại có nhiều cách hiểu khác nhau, thậm chí không thể hiện đúng bản chất, tinh thần của luật. Rồi các vấn đề về tuyên truyền luật, ứng dụng công nghệ số…như thế nào?

Các vấn đề nói trên, theo Bộ trưởng Hải Ninh rất cần được các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội thảo để đề xuất các giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong giai đoạn mới.

Đọc thêm