Bộ trưởng Quốc phòng Đức 'lên tiếng' về việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các sĩ quan quân đội Đức thảo luận về nhiều kịch bản khác nhau liên quan đến việc sử dụng tên lửa Taurus nhưng điều đó không có nghĩa là bật đèn xanh cho việc cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine, hãng tin TASS dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Cụ thể, phát biểu với các phóng viên, ông Pistorius cho rằng các sĩ quan Đức đã làm đúng khi có các cuộc bàn thảo về khả năng sử dụng tên lửa Taurus.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định cả ông và Thủ tướng đều không bật đèn xanh cho việc sử dụng tên lửa Taurus.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, các sĩ quan của Đức đã dự tính những kịch bản có thể xảy ra. “Đó là công việc của họ”, ông Pistorius nói.

Vẫn theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức, các sĩ quan của quân đội Đức không thảo luận về kế hoạch cụ thể mà nói về các phương án giả định.

Ông Pistorius cũng nhấn mạnh rằng Đức không nên trở thành một phần của cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, hôm 1/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố NATO đã và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Ukraine.