Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ kế hoạch mua sắm quân sự

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kế hoạch mua sắm quốc phòng năm 2023 của Nga sẽ tăng 50% để đảm bảo rằng quân đội Nga được cung cấp 97% vũ khí và trang thiết bị quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đưa ra tại cuộc họp hội đồng của Bộ Quốc phòng Nga diễn ra ngày 30/11.

“Trong năm tới, với các khoản ngân sách bổ sung, kế hoạch mua sắm quốc phòng trên thực tế sẽ tăng 50%. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng các đơn vị và đội hình cảnh báo liên tục được cung cấp 97% vũ khí và khí tài”, người đứng đầu Bộ quốc phòng Nga thông báo.

Trong phát biểu, ông Shoigu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sản xuất hết công suất của các đơn vị sản xuất vũ khí, đảm bảo giao hàng sớm cho quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh rằng cần phải tiếp tục hiện đại hóa và phát triển các loại vũ khí tối tân.

Kế hoạch mua sắm quốc phòng của Nga được quyết định dựa trên chương trình vũ khí nhà nước của nước này. Phạm vi của kế hoạch mua sắm quốc phòng không được tiết lộ.

Nga hiện đang triển khai Chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2018-2027, với khoản ngân sách theo dữ liệu năm 2018 là 20 nghìn tỷ rúp (khoảng 330 tỷ USD theo giá hiện hành).

Trước đó, ông Yury Borisov - Giám đốc Roscosmos – người từng giữ chức vụ Phó thủ tướng phụ trách hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Nga giai đoạn 2018-2022 cho biết, đến nay, kế hoạch mua sắm quốc phòng của Nga đã hoàn thành 98%.