Bộ trưởng tư pháp Lê Thành Long: Mong nhận được “chỉ bảo” của cử tri

(PLO) - Hôm qua (6/5), tại xã Minh Hòa và UBND huyện Châu Thành, Kiên Giang, ngày thứ 2 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị cho những người ứng cử ĐBQH khóa XIV gặp gỡ, tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động của mình.
Bộ trưởng tư pháp Lê Thành Long: Mong nhận được “chỉ bảo” của cử tri

Chủ tọa hội nghị cho biết, trong 5 người ứng cử ĐBQH, đặc biệt có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long do Trung ương phân bổ về. Đây là niềm vinh dự cho địa phương. Hai người ứng cử tiếp theo là bà Nguyễn Thị Kim Bé (Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang) và ông Trần Văn Huynh (Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao đài Bạch Y tỉnh Kiên Giang) là đại biểu tái cử; cùng với hai đại biểu trẻ là Trần Hót Lái (Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Thị Mai (Phó Trưởng phòng Trung học cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang). 

Cảm kích trước chương trình hành động của các ứng cử viên, trong đó có Bộ trưởng Lê Thành Long, các cử tri kỳ vọng: đại biểu khi trúng cử cần truyền đạt ý kiến của cử tri trình bày với Quốc hội, đặc biệt là thực hiện đúng những gì đã trình bày trong chương trình hành động. 

Bà Nguyễn Thị Kim Bé - đại diện những người ứng cử ghi nhận những ý kiến của cử tri và chia sẻ, nếu được trúng cử thì sẽ làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội để phản ánh các vấn đề bức xúc của cử tri. Về mong muốn của cử tri là nếu trúng cử, Bộ trưởng Tư pháp sẽ dành nhiều thời gian hơn cho địa phương, Bộ trưởng Lê Thành Long chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia ứng cử ĐBQH, bản thân tôi là một thành viên Chính phủ, chính vì vậy, tôi sẽ cố gắng thật nhiều để được gần gũi với bà con cử tri”. Trong phần phát biểu của mình, Bộ trưởng Long mong muốn được các cử tri “góp ý, chỉ bảo” để Bộ trưởng có thể hoàn thành tốt với vai trò của ĐBQH tại Kiên Giang khi được trúng cử./.

Đọc thêm