Bộ tứ Hoa hậu làm đại sứ 'ATM F0 chống dịch'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ tứ Hoa hậu đảm nhận vai trò đại sứ chương trình để kêu gọi gây quỹ để hỗ trợ kinh phí cho các F0 sau khi khỏi bệnh sẽ trở lại các cơ sở y tế, bệnh viện, khu cách ly làm việc.
Hoa hậu Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà hỗ trợ việc làm cho F0 khỏi bệnh
Hoa hậu Mỹ Linh, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà hỗ trợ việc làm cho F0 khỏi bệnh

Để giảm tải áp lực cho lực lượng y tế và cũng là để các bệnh nhân COVID-19 tri ân đội ngũ y, bác sĩ đã giúp họ vượt qua “lưỡi hái tử thần”, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế TP HCM phát động chương trình “ATM F0 chống dịch”.

Đồng hành trong vai trò là đại sứ chương trình “ATM F0 chống dịch” là 4 Hoa hậu: Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà cũng tích cực kêu gọi những mạnh thường quân chung tay đóng góp để gây quỹ hỗ trợ kinh phí 2 triệu đồng/ 1 tuần hoặc 6-8 triệu/ 1 tháng cho F0 sau khi khỏi bệnh, trở lại làm việc tại các cơ sở y tế, bệnh viện, khu cách ly.

“Vy thật sự xúc động khi Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát động chương trình ý nghĩa như thế này. Chúng ta thật sự phải đoàn kết và hết lòng vì nhau thì mới có đủ sức mạnh vượt qua đại dịch này”, Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, tất cả đều hướng về TP HCM, các Hoa hậu cũng không ngại khó, vượt qua nỗi lo nguy hiểm, sẵn sàng “xông pha” trên mọi mặt trận để giúp đỡ người dân khó khăn và tuyến đầu chống dịch.

Hoa hậu Lương Thùy Linh bày tỏ: “Từ Hà Nội, Linh không vào được với TP HCM nhưng vẫn luôn dõi theo và thật sự thấy may mắn khi được đồng hành cùng chương trình 'ATM F0 chống dịch' để có thể góp một phần sức nhỏ bé cho thành phố kiên cường chống dịch”.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà cũng tích cực kêu gọi, mong muốn chương trình nhanh chóng được lan tỏa và phát triển mạnh để công tác chống dịch của TP HCM tốt hơn, cuộc sống nhanh chóng được trở lại trạng thái bình thường.

Các Hoa hậu hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình của tất cả các mạnh thường quân cũng như kêu gọi các bệnh nhân đã khỏi bệnh, có đủ sức khỏe, hãy tình nguyện tham gia vào chương trình nhằm góp phần tăng cường lực lượng hỗ trợ ý tế, giúp giảm tải áp lực cho tuyến đầu chống dịch.

Theo anh Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, sau khi triển khai chương trình, đến nay đã có gần 200 người khỏi bệnh đăng ký tình nguyện tham gia. Công ty DHA do anh làm Chủ tịch đã tiên phong ủng hộ kinh phí chi trả cho 100 lao động. Số tiền ủng hộ chương trình đến nay đã lên đến hơn 1,5 tỉ đồng.

Đọc thêm