Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra chống khai thác IUU

(PLVN) - Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác đến kiểm tra chống khai thác IUU tại vùng biển giáp ranh Việt Nam – Malaysia – Thái Lan (Từ ngày 15 - 20/01/2024). Đồng thời, kết hợp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng đoàn công tác đến kiểm tra kết quả thực hiện chống khai thác IUU của tàu Kiểm ngư 211.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng đoàn công tác đến kiểm tra kết quả thực hiện chống khai thác IUU của tàu Kiểm ngư 211.

Theo đó, Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn công tác hành trình từ Côn Đảo đi Điểm 20 (đường giáp ranh giữa Việt Nam – Malaysia) kiểm tra kết quả thực hiện chống khai thác IUU của Biên đội tàu Cảnh sát biển 4034 và Biên đội tàu Cảnh sát biển 4033.

Tiếp đến, đoàn công tác đến kiểm tra kết quả thực hiện chống khai thác IUU của tàu Kiểm ngư 211 và tàu KG 96021 TS (Dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang), với nội dung về hệ thống đăng ký; thống kê sổ sách; phương án xử lý các tình huống; kết quả triển khai nhiệm vụ đợt cao điểm…

Đồng thời, đoàn công tác chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân viên của các tàu trên vui Xuân, đón Tết không quên nhiệm vụ…

Tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt trên vùng biển đúng quy định

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng với tàu KG 96021 TS nhằm kiểm soát tốt tình hình ngư dân đánh bắt trên biển. Trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm luồng tuyến, vi phạm vùng biển vùng biển nước ngoài nằm trong khu vực biển giáp ranh giữa Việt Nam – Malaysia – Thái Lan thuộc vùng biển Đông Nam và Tây Nam do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 quản lý.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (bên phải) chúc Tết Biên đội tàu Cảnh sát biển 4033.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (bên phải) chúc Tết Biên đội tàu Cảnh sát biển 4033.

Thiếu úy Tô Minh Hiếu - Phó Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 4033, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết: “Về những nội dung tuyên truyền trên tàu cho ngư dân, cụ thể như là giúp cho bà con hiểu được tầm quan trọng của đợt gỡ thẻ vàng lần này của Cảnh sát biển cùng với ngư dân. Thêm nữa là khi bà con đánh bắt, vươn khơi bám biển nhưng tuyệt đối là không vi phạm vùng biển nước ngoài”.

“Khi cùng phối hợp với tàu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang thì bản thân tôi xác định rõ tư tưởng, nhiệm vụ và an tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao vì mục đích chung là chống khai thác IUU. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm được Luật Thủy sản và Luật Cảnh sát biển, cùng với đó là tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt đúng vùng biển quy định” - Thiếu úy Võ Chí Công - Cán bộ Phòng Pháp luật (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4), cho biết.

Ngoài ra, đoàn công tác còn cử các đội chuyên môn, nghiệp vụ đến kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền các tàu cá của Việt Nam đang hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển thuộc hải phận Việt Nam. Nội dung tuyên truyền cho ngư dân nắm bắt tình hình vùng biển Đông Nam và Tây Nam cơ bản ổn định; chủ quyền biển đảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động vận tải biển, đánh bắt khai thác hải sản của ngư dân đi vào nề nếp.

Anh Huỳnh Thanh (Thuyền trưởng tàu đánh bắt thủy sản BT 92062 TS), trình bày: “Tôi ra đây hoạt động đánh bắt thủy sản khoảng 3 tháng, tôi đánh bắt từ tuyến 07 – 080 đến 102 – 1030 và đã thực hiện nghiêm cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài”.

Theo Trung úy Lê Ngọc Anh, Phó Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 8001, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận định, để hoàn thành nhiệm vụ thì anh em cán bộ, chiến sỹ trên tàu Cảnh sát biển 8001 đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ trên giao. Trong điều kiện sóng gió cấp 6 – 7 này thì việc hạ xuồng nhỏ xuống tuần tra, kiểm soát rất nguy hiểm nhưng với sự đồng lòng cán bộ, chiến sỹ tàu quyết tâm thực hiện các ca tuyên truyền, xử lý nhưng vi phạm của tàu cá hoạt động trên vùng biển Đông Nam và Tây Nam thuộc địa phận của các biên độ tàu quản lý.

Đoàn công tác lễ tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ hy sinh và đồng bào tử nạn trên vùng biển, thềm lục địa phía Tây Nam.

Đoàn công tác lễ tưởng niệm các Anh hùng - Liệt sĩ hy sinh và đồng bào tử nạn trên vùng biển, thềm lục địa phía Tây Nam.

Tri ân các anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thắp hương tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã lưu dấu những chiến tích hào hùng. Đồng thời, Đoàn đến dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Văn Hiếu; Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Ngoài ra, Đoàn công tác đến tặng quà cho các đơn vị trên địa bàn huyện Côn Đảo,… và 10 gia đình chính sách đang sinh sống tại huyện.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thắp hương tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thắp hương tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đoàn công tác viếng mộ Liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đoàn công tác viếng mộ Liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nhận định: “Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam, đó là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và chăm lo của Đảng, Nhà nước, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Trong đó, có cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và huyện đảo Côn Đảo đã tạo điều kiện, giúp đỡ, phối hợp rất tốt để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Hải đội 33 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

“Huyện Côn Đảo tiếp tục phát triển, vươn lên, trở thành tiền đồn vững chắc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ Hải đội 33 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, cùng chung tay với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Côn Đảo xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” - Trung tướng Bùi Quốc Oai mong muốn.

Cũng trong sáng nay (19/1), đoàn công tác trao quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo trên địa bàn xã Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cũng trong sáng nay (19/1), đoàn công tác trao quà cho gia đình chính sách và học sinh nghèo trên địa bàn xã Thổ Chu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đọc thêm