Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 xử lý 17 vụ vi phạm pháp luật

(PLO) - Đó là thông tin được lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển (CSB) 1 (phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng) công bố tại hội nghị thông tin tuyên truyền biển đảo với các cơ quan báo chí TP Hải Phòng tổ chức ngày 8/6.
Lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 1 thực hiện tuần tra, kiểm soát
Lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 1 thực hiện tuần tra, kiểm soát

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 đã xử lý 17 vụ vi phạm pháp luật, trong đó có 13 vụ độc lập phát hiện, bắt giữ và xử lý các tàu vi phạm, 04 vụ tiếp nhận từ Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh CSB).

Lực lượng CSB đã xử phạt vi phạm hành chính được gần 750 triệu đồng, tịch thu trên 10.760 tấn than, trên 106 lít dầu DO, 31.012 kg phân Ure, 22.000 kg gạo.

Các tang vật bị tịch thu được Bộ Tư lệnh Vùng CSB 1 phối hợp với Sở Tài chính và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Hải Phòng bán được trên 8 tỷ đồng sung quỹ nhà nước. Hơn 10.000 bao thuốc lá ngoại các loại đã bị tiêu hủy. 

Ngoài ra, trong 6 tháng, Bộ Tư lệnh vùng CSB 1 đã tổ chức 38 chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tổng số 388 tàu Việt Nam. Kết quả, 364 tàu bị xử phạt với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Lực lượng cũng lập biên bản rồi phóng thích theo lệnh của trên 25 tàu cá Trung Quốc.

Đọc thêm