Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân dân huyện đảo Phú Quý

(PLVN) - Sáng 21/9, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đến tuyên truyền, tặng quà cho ngư dân trên các tàu cá của huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân dân huyện đảo Phú Quý

Thực hiện chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", Đoàn đã trực tiếp đến các tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại bãi Phủ thuộc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận để tuyên truyền về tình hình biển đảo; tuyên truyền về Luật biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đến biển đảo Việt Nam; tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đoàn công tác tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân trên các tàu cá của huyện đảo Phú Quý.

Đoàn công tác tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân trên các tàu cá của huyện đảo Phú Quý.

Dịp này, Đoàn cũng đã trao tặng 12 phần quà gồm bánh trung thu, sách, tập vở, đồ dùng học tập và cờ Tổ quốc cho ngư dân trên các tàu cá. Đồng hành cùng đoàn, Báo Người Lao Động cũng đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân huyện đảo Phú Quý.

Đây là hoạt động thiết thực đưa chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” vào thực tiễn, góp phần củng cố, gắn kết tình quân dân trên địa bàn đóng quân và các vùng biển được giao quản lý.

Được biết, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung cũng như tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là việc làm thường xuyên của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian qua.

Đọc thêm