Bộ Tư pháp gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Giáp Ngọ

(PLO) - Chiều qua (17/1) nhân dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, lãnh đạo, Công đoàn Bộ Tư pháp đã có buổi gặp mặt thân mật với các cán bộ hưu trí của Bộ Tư pháp nhằm tri ân những công lao đóng góp của các cán bộ, công chức, viên chức đối với sự nghiệp phát triển của ngành và Bộ Tư pháp.
Bộ Tư pháp gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Giáp Ngọ
Thay mặt Ban Cán sự, lãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Bộ, ngành Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng đã thông tin với các cán bộ hưu trí về kết quả công tác của Bộ, ngành năm qua và khẳng định những kết quả đó đã tạo nên bước tiến mới về chất, tạo nên vị thế mới của ngành trong bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, tạo tiền đề tiếp tục triển khai công tác năm 2014 và những năm tiếp theo để gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn.
Thứ trưởng Đinh Trung Tụng cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2014 là hết sức nặng nề, với nhiều cơ hội và thách thức nên để ngành Tư pháp tiếp tục có những khởi sắc, tiến bộ mới, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành ý thức sâu sắc rằng cần không ngừng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công vun đắp, đề cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.
“Sự quan tâm, theo dõi, tham gia góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin của các thế hệ cán bộ tư pháp đi trước là nhân tố quan trọng, góp phần bảo đảm sự thành công của công tác tư pháp” - Thứ trưởng khẳng định. Vì thế, Bộ Tư pháp luôn mong các thế hệ cán bộ đã nghỉ hưu tiếp tục tham gia với các hoạt động của Bộ, ngành, góp phần xây dựng Bộ, ngành ngày càng phát triển vững mạnh.
Với những tâm tư và sự quan tâm đến Bộ, ngành, các cán bộ hưu trí cũng bày tỏ sự tự hào trước sự phát triển của Bộ, ngành và khẳng định sẽ đóng góp nhiều nhất trong khả năng, điều kiện để cùng với các thế hệ cán bộ tiếp nối cống hiến vì sự nghiệp Tư pháp của nước nhà.

Đọc thêm