Bộ Tư pháp tổ chức quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng XI

 Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp vừa xây dựng Kế hoạch số 164-KH/ĐU về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.  Theo đó, sẽ tổ chức hai Hội nghị trong 4 ngày từ 19 - 22/7/2011. Hội nghị thứ nhất khai mạc vào ngày  19/7; Hội nghị thứ hai khai mạc vào ngày 20/7.

Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp vừa xây dựng Kế hoạch số 164-KH/ĐU về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.  Theo đó, sẽ tổ chức hai Hội nghị trong 4 ngày từ 19 - 22/7/2011. Hội nghị thứ nhất khai mạc vào ngày  19/7; Hội nghị thứ hai khai mạc vào ngày 20/7.

Báo Pháp luật Việt Nam có nhiệm vụ tích cực tuyên truyền Nghị quyết ĐH Đảng XI.
Tại các Hội nghị này, các Báo cáo viên sẽ giới thiệu về 4 chuyên đề (bao gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội trong Văn kiện Đại hội Đảng XI; Những vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Văn kiện Đại hội XI; Những vấn đề về hoàn thiện thể chế, bộ máy Nhà nước trong Văn kiện Đại hội XI).

Hội nghị thứ nhất dành cho các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chưa bố trí được thời gian tham dự Hội nghị do Đảng uỷ Khối tổ chức và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ. Tham dự Hội nghị thứ hai là các đồng chí thuộc thành phần Hội nghị thứ nhất nhưng chưa bố trí được thời gian tham dự cùng toàn thể công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.

Còn trong hai ngày 21 - 22/7, các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc chủ động tổ chức cho đảng viên và quần chúng thảo luận 1 ngày tại đơn vị mình. Nội dung thảo luận về các chuyên đề do Báo cáo viên giới thiệu, liên hệ thực tiễn, thảo luận Chương trình hành động của Đảng bộ và bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của đơn vị mình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XI. Kết quả thảo luận được gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 1/8/2011.

Cũng theo Kế hoạch, cùng với Cục Công nghệ thông tin và Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam được giao nhiệm vụ tích cực tuyên truyền Nghị quyết, chú trọng những vấn đề thiết thực liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, của ngành Tư pháp.

Thục Quyên

Đọc thêm