Bộ tứ thảo luận về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các nhà ngoại giao Anh, Mỹ, Đức và Pháp đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt chống Nga, sẽ được áp đặt trong trường hợp Nga có chủ đích xâm lược Ukraine.
Một chiến binh của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại một vị trí chiến đấu trên ranh giới chia cắt với các lực lượng vũ trang Ukraine gần khu định cư Frunze ở Vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: Reuters (chụp ngày 24/12/2021)
Một chiến binh của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng tại một vị trí chiến đấu trên ranh giới chia cắt với các lực lượng vũ trang Ukraine gần khu định cư Frunze ở Vùng Luhansk, Ukraine. Ảnh: Reuters (chụp ngày 24/12/2021)

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss cho biết bà đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với những người đồng cấp Đức, Mỹ và Pháp vào thứ Ba để thảo luận về tình hình xung quanh Ukraine.

"Cùng với các đồng minh của mình, chúng tôi đoàn kết và nhất trí rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào sẽ là một sai lầm chiến lược lớn với hậu quả nghiêm trọng đối với chính phủ Nga", bà Truss viết trên Twitter.

Đổi lại, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng các bên cũng đã thảo luận về quan hệ với Nga.

"Đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Chúng tôi duy trì cảnh giác tập thể về căng thẳng với Nga: giảm leo thang nên được chuyển thành hành động, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục". ông đã viết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc trò chuyện nhằm mục đích phối hợp "thực hiện các hậu quả lớn và chi phí nghiêm trọng sẽ phải chịu nếu Nga xâm lược Ukraine."

"Tất cả các bên bày tỏ sự ủng hộ kiên quyết đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và cam kết phối hợp xuyên Đại Tây Dương mạnh mẽ để chống lại các mối đe dọa của Nga đối với Ukraine và an ninh châu Âu", tuyên bố viết.