Bộ Y tế kêu gọi toàn dân chung tay chống dịch bệnh

(PLO) - Cuộc thi “Xây dựng các thông điệp phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng” vừa được Bộ Y tế phát động sáng nay (16/7), nhằm chủ động ngăn chặn dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số người nhiễm, mắc bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại chương trình
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại chương trình
Ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay sẽ hướng vào 3 thể loại chính: Thông điệp bằng lời viết, tranh áp phích cổ động – thiết kế dạng sản phẩm đồ họa; Thông điệp được chuyển tải qua TV spot – thiết kế dạng sản phẩm video; Thông điệp được chuyển tải qua Radio spot – thiết kế dạng sản phẩm audio. Các sản phẩm tham dự cuộc thi được chấm theo tiêu chí của thể lệ cuộc thi và số điểm bình chọn qua trang mạng theo tỷ lệ 70/30 (70 là kết quả của Ban Giám khảo và 30 từ trang mạng). Những thông điệp xuất sắc sẽ được tổ chức trao giải vào tháng 10/2014.
Tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới, với những chủ đề đa dạng như: Tiêm chủng mở rộng; Phòng chống bệnh tay chân miệng; Phòng chống bệnh sốt xuất huyết; Phòng chống dịch sởi; Phòng chống dịch bệnh; Phòng chống viêm não Nhật Bản...". Theo thứ trưởng, cuộc thi sẽ góp phần không nhỏ trong việc mang lại tiếng nói chung của mỗi người dân và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.
Đại diện Bộ Y tế cho biết, ngoài việc nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phòng chống bệnh dịch, cuộc thi còn góp phần xây dựng bộ thông điệp chuẩn về công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng, làm cơ sở để xây dựng các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng mở rộng.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đã có 82,8% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin. Sau gần 30 năm đi vào cuộc sống, công tác tiêm chủng mở rộng đã góp phần to lớn vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.