Bốc đầu xe trên quốc lộ, thiếu niên bị xử phạt gần 6 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rủ nhau bốc đầu xe, quay video clip đăng tải lên mạng xã hội để câu like, thiếu niên 16 tuổi ở Tuyên Quang bị cảnh sát giao thông xử phạt 5,9 triệu đồng.
Bốc đầu xe trên quốc lộ, thiếu niên bị xử phạt gần 6 triệu đồng
Trần Văn N. 16 tuổi, "nhân vật chính" trong video clip bốc đầu xe trên mạng xã hội

Trần Văn N. 16 tuổi, "nhân vật chính" trong video clip bốc đầu xe trên mạng xã hội

Ngày 8/08, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh thanh niên có hành vi “bốc đầu” xe mô tô trên tuyến Quốc lộ 2C đoạn qua xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khẩn trương xác minh, xác định đối tượng vi phạm là Trần Văn N. (sinh năm 2005, trú tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương) là "nhân vật chính" trong đoạn video clip trên.

Làm việc tại cơ quan Công an, N. đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Theo lời khai, ngày 16/7, N. cùng hai người bạn rủ nhau quay video “bốc đầu” để đăng lên mạng xã hội nhằm câu like. N. sử dụng xe mô tô của gia đình, tháo biển số và trực tiếp thực hiện hành vi “bốc đầu” nhằm mục đích khoe “thành tích” của bản thân trên mạng xã hội.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với N. về các lỗi: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên; điều khiển xe không gắn biển số; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Đồng thời, cơ quan công an cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe về hành vi: Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông. Tổng mức phạt dành cho N. là 5,9 triệu đồng.

Hành vi của Trần Văn N. là rất nguy hiểm cho bản thân cũng như người và phương tiện tham gia giao thông. Qua sự việc này, Công an tỉnh Tuyên Quang nhắn nhủ các bậc phụ huynh chú trọng việc quản lý, giáo dục con em mình trong việc tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật; không giao xe cho người dưới 18 tuổi không đủ điều kiện tham gia giao thông, tránh những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Video clip ghi lại cảnh bốc đầu xe của N. lan truyền trên mạng xã hội

Đọc thêm