Bom nổ tại Nga, ít nhất 10 người chết, 50 người bị thương

(PLO) - Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương khi một vụ nổ xé toang một toa tàu ở hệ thống tàu điện ngầm thuộc thành phố St.Petersburg của Nga.
Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Hãng tin Interfax dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho hay vụ nổ do một quả bom có nhồi thành phần sát thương gây ra và xảy ra khi tàu điện ngầm đang di chuyển giữa 2 nhà ga.

Đơn vị quản lý tàu điện ngầm Saint Petersburg trong một tuyên bố cho biết đã đóng cửa 2 nhà ga Sennaya Ploshchad và nhà ga Viện nghiên cứu công nghệ thành phố.

“Việc sơ tán các hành khách đang được tiến hành. Có nhiều người bị thương. Một vật thể không xác định dường như đã phát nổ trong một toa xe”, tuyên bố cho biết.

Vụ việc xảy ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có mặt tại St Petersburg để hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. 

Phát biểu sau khi nhận được thông tin về vụ việc, ông Putin cho biết nguyên nhân của các vụ nổ vẫn chưa được làm rõ và giới chức Nga vẫn đang nỗ lực điều tra vấn đề này.

Còn Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về Quốc phòng và An ninh Nga Viktor Ozerov gọi vụ việc xảy ra là cuộc tấn công khủng bố.

“Nhiều khả năng đây là cuộc tấn công khủng bố, có tất cả các dấu hiệu nói lên điều này, đặc biệt là sự hiện diện của các thành tố gây sát thương trong thiết bị nổ”, Sputnik dẫn nhận định của ông Ozerov cho biết. 

Ngay sau vụ việc, hệ thống nhà ga tàu điện ngầm ở Moscow cũng đã thông báo sẽ tăng cường các biện pháp an ninh.