Bốn lần vào tù, lại buôn ma túy, tiếp tục “bóc 18 cuốn lịch”

(PLO) - Đã 4 lần ra tù vào tội, Bình "cụt" vẫn không chí thú làm ăn mà tiếp tục lao vào con đường kiếm tiền từ ma túy, bản án 18 năm tù là cái giá mà hắn nhận được. 
Lê Tiến Bình nhận 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
Lê Tiến Bình nhận 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy

Sáng 28/2, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lê Tiến Bình (tên thường gọi là Bình "cụt", SN 1966, trú tại phường Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An) 18 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào hồi 16h ngày 14/9/2016, Lê Tiến Bình bị Công an bắt giữ khi đang bán trái phép 1 gói ma túy tổng hợp cho một người đàn ông tên Tuấn (không rõ lai lịch), thu giữ 4,765 gam là ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Bình lực lượng chức năng thu giữ thêm 96,875 gam heroin, 17,475 gam (180 viên) ma túy tổng hợp, 2 cân điện tử…

Theo Bình khai nhận, số ma túy trên mua từ một đối tượng lạ mặt đưa về bán kiếm lời, tổng số ma túy thu Bình phải chịu trách nhiệm là 96,875 gam heroin và 22,24 gam ma túy tổng hợp.

Trước đó, năm 1988 TAND TP.Vinh tuyên phạt Bình 15 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản; Năm 1991, TAND thành phố Vinh tiếp tục tuyên phạt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích; Năm 2001, TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 9 năm tù về hai tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, và Tàng trữ trái phép chất ma túy; Năm 2010, TAND TP.Vinh xử phạt Bình 42 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm