"Bông hồng vàng" rạng danh cả thương trường và nghị trường

Thông minh, xinh đẹp và thành đạt và luôn vui tươi, cởi mở, gần gũi, quan tâm chia sẻ với những người xung quanh..., những phẩm chất đó của Nguyễn Thị Nguyệt Hường khiến những người tiếp xúc với chị nếu không tấm tắc khen cũng phải... gật gù đầu.

Thông minh, xinh đẹp và thành đạt và luôn vui tươi, cởi mở, gần gũi, quan tâm chia sẻ với những người xung quanh..., những phẩm chất đó của Nguyễn Thị Nguyệt Hường khiến những người tiếp xúc với chị nếu không tấm tắc khen cũng phải... gật gù đầu.

Nữ doanh nhân

Mọi người đánh giá Nguyễn Thị Nguyệt Hường là người sớm thành đạt. Sinh năm 1970, chị hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID), Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).


Theo học chuyên ngành Ngôn ngữ học tại Nga nhưng về nước chị lại làm kế toán xuất nhập khẩu cho một DN tư nhân. Có lẽ do sự “trái khoáy” giữa học và làm này mà cuộc đời chị đã rẽ sang bước ngoặt mới. Năm 29 tuổi đã giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nam Thắng đồng thời được bầu vào Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội. 

Sau đó chị thành lập công ty riêng, hoạt động trong lĩnh vực may mặc, xuất nhập khẩu với trên 1.000 công nhân. Sản phẩm của công ty có mặt ở 15 nước trên thế giới. Tạo dựng được thương hiệu, chị muốn mở rộng nhà xưởng và vay thêm vốn để kinh doanh. Loanh quanh luẩn quẩn dự án xin thuê đất gửi đi khắp nơi nhưng chờ đợi vẫn cứ là đợi chờ...

"Bông hồng vàng" rạng danh cả thương trường và nghị trường ảnh 1

Ý tưởng mới lóe lên trong đầu: "Tại sao mình không tạo nên mặt bằng, hạ tầng để mời các DN vào thuê? Tại sao lại cứ phải ở Hà Nội mà không phát triển ra các tỉnh lân cận?”. Sau thời gian khảo sát các khu công nghiệp (KCN) ở Đài Loan, Hàn Quốc, dường như chị đã tìm thấy “đất dụng võ” cho mình. Với sự khởi đầu thành công tại KCN Phố Nối  - Hưng Yên, hiện tại công ty của chị đang là chủ đầu tư của KCN Nam Sách, KCN Phúc Điền, KCN  Tân Trường (Hải Dương); KCN Đồng Văn II (Hà Nam); KCN Thạch Thất, Quốc Oai, KCN Quang Minh và KCN Hà Nội – Đài Tư (Hà Nội)....

Trong đó, 8 khu đã được đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút được gần 400 dự án đầu tư với 60% là nhà đầu tư nước ngoài, tổng vốn FDI thu hút được gần 2,5 tỷ USD góp phần tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động địa phương, thiết thực góp phần chuyển dịch cơ cấy kinh tế các địa phương và đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Nhìn những vinh quang ngày hôm nay, chứng kiến những khó khăn của điểm khởi đầu mới thấy cảm phục người phụ nữ trẻ tuổi mà tháo vát như chị. Dưới sự lãnh đạo của chị, VID Goup đã có được những bước nhảy vọt thần kỳ - chỉ mất khoảng 1 năm để lấp đầy nhiều KCN. Chị trở thành một trong những nữ doanh nhân trẻ tiêu biểu của đất nước. Liên tục qua các năm, chị luôn giành được những phần thưởng, danh hiệu cao quý của các cấp trao tặng: nhiều năm liền (2006-2009) đạt danh hiệu “Bông hồng vàng” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam bình chọn; được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; được tôn vinh là Doanh nhân ASEAN 2007…

Nữ nghị sĩ

Không chỉ thành công trên thương trường, trong những năm gần đây, Nguyễn Thị Nguyệt Hường còn được biết đến là một doanh nhân tham gia tích cực trong các hoạt động chính trị, xã hội: là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia liên tiếp hai khóa của Hội đồng Nhân dân TP.Hà Nội, vừa qua, chị là một trong 26 doanh nhân được bầu cử vào Quốc hội khóa XII. Tham gia những hoạt động này, chị luôn hướng đến mục đích vì sự đi lên của các doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Phương trưởng và thành đạt, chị không quên những mảnh đời bất hạnh đang hiện hữu khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Hàng năm, cá nhân chị và tập thể VID Group đều có những hành động thiết thực hướng về người nghèo, các đối tượng chính sách, đồng bào bị lũ lụt thiên tai… Tổng số tiền ủng hộ cho các chương trình trên lên đến vài tỷ đồng mỗi năm (năm 2007 là 3,2 tỷ đồng đồng). Đặc biệt, nhằm chia sẻ với những gia đình nghèo khó, neo đơn, các trẻ em tài năng có hoàn cảnh khó khăn và để nghĩa cử được tiến hành thường xuyên, liên tục chị đã phối hợp với Hiệp hội Công thương TP.Hà Nội thành lập “Quỹ Hỗ trợ người nghèo vượt khó”. ..

Vừa là Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND Hà Nội, lãnh đạo tập đoàn với 17 công ty thành viên, tham gia 5-6 hiệp hội và một số tổ chức khác, tuy nhiên, chị vẫn sắp xếp được thời gian hợp lý để chăm sóc gia đình. Với chị cả gia đình và sự nghiệp đều quan trọng, nếu chỉ đảm bảo hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc mà thiếu đi sự ổn định gia đình thì hạnh phúc đối với người phụ nữ làm kinh doanh mới chỉ đạt được một nửa. Là người “giữ lửa” cho hạnh phúc gia đình, chị luôn tâm niệm phải làm tốt vai trò của người mẹ hiền, người vợ đảm đang. “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” song chị vẫn rất khiêm tốn: “tôi đảm đang nhưng chưa hoàn hảo”. Vẫn còn nhiều khát vọng, vẫn chưa hài lòng với những gì đã làm được, chị vẫn còn vươn cao và vươn xa hơn nữa. Với chị bí quyết thành công là: “Phải có khát vọng, nó sẽ là đích đến, là động lực thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Phải biết tự vượt qua chính mình".

Là 1 trong số 26 doanh nhân trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XII, là Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế Quốc hội khoá XII, năm 2011, chị tiếp tục được lựa chọn để tái ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Theo sự phân công của Uỷ ban bầu cử TP.Hà Nội, chị về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6 gồm 4 huyện: Ứng Hoà, Mỹ Đức, Thường Tín và Phú Xuyên–hầu hết đều là những vùng đất thuần nông. Trăn trở với vùng đất này, Nguyễn Thị Nguyệt Hường cho biết, vấn đề nổi lên được đông đảo cử tri quan tâm đó là việc làm thế nào để chuyển đổi cơ cấu kinh tế bền vững và hiệu quả, làm thế nào để tạo việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là nam nữ thanh niên sau giải phóng mặt bằng.

Việc đào tạo nghề nghiệp, trang bị những kỹ năng thiết yếu cho người lao động, phù hợp với những đòi hỏi mới của quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại địa phương và phù hợp với quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, phù hợp với yêu cầu sau khi hợp nhất với Hà Nội  cũng đang đặt ra cho người dân và chính quyền nhiều việc cần giải quyết. Và Nguyệt Hường đã hơn một lần khẳng định, đó cũng là vấn đề mà chị rất quan tâm.

Đức Trường

Đọc thêm