Các tỉnh cần quyết liệt hơn
Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến trước thời điểm Quốc khánh 2/9/2025, EVN có nhiều dự án phải hoàn thành như đưa vào hoạt động Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch, tổ máy 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình, một số đường dây truyền tải điện như Lào Cai - Vĩnh Yên, đường dây giải tỏa công suất nhà máy LNG Nhơn Trạch 3 - 4…
Ngoài ra, theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ phát điện thương mại tháng 8/2025, còn Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 là tháng 11/2025. Đây là 2 dự án nguồn năng lượng rất quan trọng trong năm 2025 sẽ đi vào vận hành, góp phần giảm áp lực cung ứng cho hệ thống điện quốc gia. Do đó, trong giai đoạn từ nay đến tháng 8 sẽ là thời điểm nỗ lực cao độ của các dự án.
Theo báo cáo mới nhất của EVN, hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên đã được triển khai tích cực theo chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 468/468 vị trí; các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành mở đường công vụ, đang khẩn trương triển khai thi công đào đúc móng đồng loạt và bắt đầu dựng cột.
Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) Bùi Văn Kiên cho biết, để giải tỏa công suất cho 2 Nhà máy điện LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, EVNNPT đã triển khai 4 dự án lưới điện. Đến nay, một dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng bảo đảm cho thử nghiệm và phát lên lưới của Nhà máy điện Nhơn Trạch 4, có 3 dự án còn vướng mắc, chủ yếu là mặt bằng. Riêng Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đang sử dụng phát thử nghiệm qua đường dây đấu nối tạm do EVNNPT xây dựng.
Tại cuộc họp mới đây liên quan đến dự án lưới điện giải tỏa công suất này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Dương Minh Dũng cho biết, tỉnh đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 2/3 công trình. Chỉ còn 1 công trình Đường dây 220kV Nhơn Trạch 3 - ТВА 500kV Long Thành còn 37/87 vị trí trụ đang tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng. Tỉnh cũng đã yêu cầu UBND huyện Nhơn Trạch và UBND huyện Long Thành tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng các vị trí trụ còn lại và hành lang lưới điện để bảo đảm cho thi công và kéo dây, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6/2025.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đánh giá, các dự án đồng bộ lưới điện nhằm giải tỏa công suất 2 Nhà máy LNG còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của nhà máy điện, hiệu quả dự án. Do đó, Thứ trưởng Long đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/6/2025 như cam kết, để có mặt bằng thi công, góp phần đưa dự án về đích sớm nhất có thể.
Với dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Thứ trưởng Long yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo UBND các huyện xử lý dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc thỏa thuận đường vào thi công. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành các thủ tục về bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến cho chủ đầu tư trong tháng 5/2025; tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện tận thu cây cối trong hành lang tuyến, hoàn thành trong tháng 5/2025 để tổ chức thi công kéo dây.
Không để chậm trễ
Báo cáo của EVN cho biết, tiến độ tổng thể dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đạt 90,23%. Trong đó, công tác thiết kế đạt 99%; công tác mua sắm đạt 97,7%; thi công, lắp đặt đạt 74,7%.
Để bảo đảm tiến độ hòa lưới tổ máy 1 vào trước ngày 2/9/2025, lãnh đạo EVN đã yêu cầu các nhà thầu chính (Mitshubishi, Hyundai, CC1) cùng với các nhà thầu phụ khẩn trương triển khai thi công 3 ca liên tục thay vì 2 ca, huy động đủ nhân lực và thiết bị theo ngày, theo tuần; Đồng thời giải quyết dứt điểm các tồn tại và bàn giao các hạng mục phụ trợ đúng tiến độ cho nhà thầu EPC. Song song, các đơn vị cần tổ chức phân công trách nhiệm rõ ràng, bám sát từng hạng mục, từng mốc tiến độ cụ thể, đồng thời tiếp tục đôn đốc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm đủ điều kiện vận hành đồng bộ toàn dự án.
Tiến độ dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng cũng đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, công tác thi công bê tông hạng mục cửa lấy nước đạt 88,7%; thi công bê tông tại hầm dẫn nước số 1 lũy kế đạt 91,91%, tại hầm dẫn nước số 2 đạt 98,7%, hầm tiêu nước đạt 100%... Ở hạng mục nhà máy, kênh xả, khối lượng thi công bê tông đã đạt 100%. Tổ máy 1 đã hoàn thành công tác lợp mái, hiện nhà thầu Lilama đang triển khai lắp đặt thiết bị. Với tổ máy 2 cũng hoàn thành đổ dầm cầu trục thượng và hạ lưu, nhà thầu đang triển khai thi công phần tường thu hồi, cao độ trung bình đạt 55,4m... Ông Lâm cho biết, EVN đang nỗ lực đưa tổ máy 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình vào hoạt động trước ngày 31/8/2025.
Với 2 Nhà máy LNG Nhơn Trạch, thông tin mới nhất từ Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết, Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 (đặt tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch) đã hoàn thành mốc kỹ thuật chạy liên tục 24 giờ ở mức tải nền với công suất tối đa 812MW. Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị vận hành thương mại. Vào ngày 5/2/2025, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đã chính thức hòa lưới điện quốc gia, đạt công suất 50MW trong lần đầu tiên phát điện lên lưới. Đây là nhà máy điện có công suất lớn nhất ở miền Nam hoàn thành và đưa vào vận hành trong 5 năm qua.
Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 cũng đã cơ bản hoàn thành công tác lắp đặt và thử nghiệm các hệ thống, thiết bị phụ trợ của tổ máy. Dự kiến tổ máy sẽ hòa đồng bộ lần đầu tháng 5/2025 và phát điện thương mại ngày 01/11/2025.