Bóng ném bãi biển Việt Nam thắng trận thứ hai về

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam tiếp tục có được chiến thắng thứ hai trước đội tuyển Philippines sau trận ra quân thắng lợi.
Bóng ném bãi biển Việt Nam thắng trận thứ hai về

Ngày 7/5 là ngày tranh tài thứ hai của bóng ném bãi biển nam tại SEA Games 31. Khán giả Khu du lịch quốc tế Tuần Châu (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) được chứng kiến hai trận tranh tài đầy quyết liệt vào lúc 16h là cuộc đối đầu giữa đội tuyển bóng ném bãi biển nam Singapore gặp đội tuyển Thái Lan; Đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam gặp Philippines vào lúc 17h.

Các trận đấu diễn ra hết sức lôi cuốn và quyết liệt với những pha ném bóng xoay người trên không đẹp mắt của các cầu thủ. Ở trận mở màn Thái Lan đã có chiến thắng thuyết phục trước Singapore với tỷ số 2-0 (24-10, 15-10).

Bước sang trận đấu thứ hai, đội chủ nhà Việt Nam gặp Philippines. Đây là trận đấu được đánh giá ngang sức. Sau chiến thắng cách biệt trước Singapore trong trận ra quân, đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam đang rất tự tin hướng tới một kết quả tốt trước Philippines. Ở trận mở màn, Philippines cũng xuất sắc đánh bại ứng viên vô địch Thái Lan với tỷ số 2-0.

Vừa nhập cuộc, Philippines đã nhanh chóng mở tỷ số với một pha ném bóng 2 điểm. Ngay lập tức, các cầu thủ Việt Nam đã có sự đáp trả và liên tiếp ghi điểm vươn lên dẫn trước.

Mặc dù rất cố gắng tấn công ghi điểm nhưng các cầu thủ Philippines không thể vượt qua thủ môn Vương Trọng Võ. Ngược lại, các cầu thủ chủ nhà liên tiếp có những pha phối hợp ghi điểm đẹp mắt. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 24-14 nghiêng về chủ nhà Việt Nam.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục chơi lấn lướt hơn, bỏ xa đối thủ về điểm số. Giữa hiệp 2, đội bóng áo xanh thi đấu đầy nỗ lực thế nhưng với sự bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm, các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng 23-12.

Với 2 trận toàn thắng cùng hiệu số 4-0, bóng ném bãi biển nam Việt Nam đang hướng đến mục tiêu đề ra bảo vệ ngôi vô địch. Vào 17h ngày 8/5, đội bóng ném bãi biển nam Việt Nam sẽ tranh tài với Thái Lan, hứa hẹn sẽ là một trận thắng thứ 3 của đội chủ nhà.

Môn bóng ném bãi biển nam có sự góp mặt của 4 đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về tính điểm để chọn ra 3 vị trí giành các tấm huy chương vàng, bạc, đồng. Đáng tiếc khi môn bóng ném bãi biển nữ đã không thể diễn ra theo kế hoạch bởi số lượng đội đăng ký tham dự không đủ theo quy định điều lệ giải.

Đọc thêm