Brazil bảo vệ thành công tấm HCV

(PLVN) - Với 2 bàn thắng của Cunha và Malcom đã giúp U23 Brazil bảo vệ thành công việc HCV Olympic.
Brazil đã chơi hay hơn và bảo vệ thành công chức vô địch

Sau tiếng còi khai cuộc, cả U23 Brazil lẫn U23 Tây Ban Nha đều nhập cuộc thận trọng đúng với tính chất của một trận chung kết.

Ở phút 34 khi Simon phạm lỗi với Matheus Cunha ở vòng 16m50, giúp U23 Brazil hưởng 11 mét. Thế nhưng, trên chấm phạt đền, Richarlison lại sút bóng lên trời đáng tiếc.

Nhưng không phải đợi chờ quá lâu, phút 45+3, thêm một cái tên từ tuyển Tây Ban Nha mắc lỗi. Pha không chiến hụt của Pau Torres mở ra cơ hội cho Cunha. Không như Richarlison, Cunha đã trừng phạt đối thủ bằng một cú sút chuẩn xác khiến thủ môn Simon đứng chôn chân.

Sang hiệp 2,Tây Ban Nha có bàn gỡ hòa sau khoảnh khắc tỏa sáng của Mikel Oyarzabal. Từ quả tạt của cầu thủ vào sân thay người Carlos Soler, chân sút thuộc biên chế Sociedad băng vào dứt điểm một chạm tung nóc lưới đại diện Nam Mỹ.

Đội bóng đến từ bán đảo Iberia thêm một lần lỡ hẹn với tấm huy chương vàng Thế vận hội.

Ở giai đoạn cuối trận, U23 Tây Ban Nha là đội chơi hay hơn song may mắn không đứng về phía họ. Phút 88, Bryan Gil - tân binh của Tottenham - sút xa uy lực bằng chân trái đưa bóng dội trúng xà ngang cầu môn U23 Brazil. Hòa 1-1 ở hai hiệp chính, U23 Brazil và U23 Tây Ban Nha phải kéo nhau vào thi đấu 2 hiệp phụ.

Ở quãng thời gian này, U23 Brazil đã cho thấy sự vượt trội về mặt thể lực để liên tục dồn ép đối thủ. Phút 109, từ đường mở bóng của Antony, Malcom xuất phát sau hậu vệ Jesus Vallejo song lại bứt lên nhờ tốc độ và sức mạnh. Cựu sao Barca xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc gọn ghẽ bằng chân trái tung lưới U23 Tây Ban Nha.

Như vậy, U23 Brazil đã bảo vệ thành công tấm HCV môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020, trong khi U23 Tây Ban Nha ngậm ngùi giành tấm HCB.

Malcom đã quyết định số phận của trận chung kết

Đây là lần thứ 4 trong lịch sử Olympic, Tây Ban Nha góp mặt ở trận chung kết. Ở 3 lần trước đó, lần lượt tại các kỳ Olympic năm 1920 và 2000, Tây Ban Nha đều chỉ giành tấm HCB. Còn ở Olympic 1992 trên sân nhà, họ đã giành HCV sau chiến thắng 3-2 trước U23 Ba Lan. Olympic 1992 cũng là kỳ Thế vận hội đầu tiên chỉ dành cho đội U23 và kéo dài cho đến ngày nay.