BSR một năm vượt khó tăng trưởng ấn tượng

(PLVN) - Theo ông Bùi Ngọc Dương, Tổng Giám đốc BSR, năm 2023, đơn vị này đối diện nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự nhạy bén, linh hoạt, đoàn kết, BSR đã chinh phục các thử thách để tiếp tục gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào.

Chiều ngày 22/12, ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất (SXKD) năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Báo cáo công tác SXKD năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024, ông Bùi Ngọc Dương, Tổng Giám đốc BSR nhìn nhận, năm 2023, BSR đối diện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Tuy nhiên, bằng sự nhạy bén, linh hoạt trong công tác quản trị điều hành; sự đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động; BSR đã chinh phục các thử thách để tiếp tục gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Cụ thể, BSR đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu SXKD; góp phần vào thành công chung của PVN. Trong năm 2023, BSR ước đạt sản lượng hơn 7,35 triệu tấn sản phẩm (vượt 31% kế hoạch), cao nhất kể từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại; tổng doanh thu đạt gần 146,5 nghìn tỷ đồng (vượt 54% kế hoạch), lợi nhuận vượt xa kế hoạch và nộp ngân sách Nhà nước hơn 16,6 nghìn tỷ đồng (vượt 69% kế hoạch). Những thành tích trên của BSR đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của PVN.

Năm 2024, NMLD Dung Quất đặt chỉ tiêu sản xuất khoảng 5,7 triệu tấn sản phẩm. Để hiện thực hóa các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, nhiệm vụ trọng tâm của BSR sẽ tập trung vận hành Nhà máy an toàn, ổn định, liên tục ở công suất cao, cơ cấu sản phẩm tối ưu phù hợp với tình hình thị trường; Tập trung nguồn lực để thực hiện công tác Bảo dưỡng tổng thể lần 5 đảm bảo an toàn, chất lượng, tối ưu chi phí và tiến độ; Chủ động, linh hoạt trong công tác mua dầu thô, đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp cho vận hành Nhà máy; Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và chế biến thử nghiệm các loại nguyên liệu mới, nguyên liệu trung gian để không ngừng mở rộng giỏ dầu thô cho NMLD Dung Quất. Bên cạnh đó, đẩy mạnh Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất phù hợp với các quy định hiện hành...

Toàn cảnh Hội nghị của BSR.

Theo Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, năm 2023, PVN có các động lực tăng trưởng mới. Đầu tiên là động lực về chính sách; động lực thứ hai là xây dựng chuỗi giá trị PVN; động lực thứ ba là thúc đẩy quản trị danh mục đầu tư; động lực thứ tư là thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình sáng tạo; động lực thứ năm là ứng phó với dịch chuyển năng lượng - đưa ra các giải pháp phát triển là công nghiệp năng lượng và năng lượng mới. Từ những động lực này, PVN đã đạt và vượt các kết quả SXKD một cách ấn tượng. Trong tổng thể thành quả của PVN, BSR đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong năm 2023.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Theo Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, BSR có vai trò rất lớn trong việc sản xuất xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tổng sản lượng xăng dầu Việt Nam tự sản xuất năm 2023 là 13,8 triệu tấn, trong đó BSR đóng góp 7,35 triệu tấn (chiếm 52%). Bên cạnh đó, công tác quản trị, công tác kinh doanh, công tác đổi mới sáng tạo, nghiên cứu sáng tạo của BSR cũng đạt các kết quả tốt. “Đây là thành quả rất toàn diện của BSR”, lãnh đạo PVN nhìn nhận.

Nói về định hướng BSR trong năm 2024, ông Lê Mạnh Hùng cho rằng, BSR cũng cần xác định mô hình kinh doanh mới, tư duy mới trong kinh doanh, nâng cao công suất Nhà máy, tối ưu sản phẩm mới. Tiếp theo, BSR cần đẩy mạnh, đánh giá xây dựng danh mục thúc đẩy đầu tư, phát triển hệ sinh thái mới và triển khai nhanh đánh giá nguồn vốn, tài sản để gia tăng giá trị chuỗi trong Tập đoàn.

Đọc thêm