Bức tường “sắt” để bảo vệ chủ quyền biên giới

(PLO) - Trong những năm qua, cùng với lực lượng biên phòng, công an và các lượng khác, dân quân xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở.
Dân quân xã Ma Ly Pho phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tổ chức tuần tra biên giới.
Dân quân xã Ma Ly Pho phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng tổ chức tuần tra biên giới.

Dân quân Ma Ly Pho thực sự trở thành lực lượng vô địch là bức tường “sắt” để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Dân quân làm nòng cốt

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Tẩn Chỉn Hùng - Chủ tịch UBND xã Ma Ly Pho - cho biết: “Ma Ly Pho là xã vùng cao biên giới nằm ở Phía Tây của huyện Phong Thổ; có đường biên giới dài 13km với nước bạn Trung Quốc và có 03 mốc quốc giới thuộc địa bàn xã; tổng diện tích tự nhiên 5.587,81ha. Toàn xã có 9 bản, với 595 hộ, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống là: Dao, Thái, Kinh, Hoa, Khơ Mú, trong đó dân tộc Dao chiếm 82%”.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên kinh tế - văn hóa của địa phương từng bước phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc khá đổi thay. Đặc biệt, Cửa khẩu Ma Lù Thàng cũng là lợi thế để địa phương phát triển… Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế thì do địa bàn, địa hình rừng núi chia cắt, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa; các thế lực lợi dụng tuyên truyền, chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tệ nạn buôn lậu, trộm cắp vẫn còn tiềm ẩn phức tạp...

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng (QSQP), giữ vững an ninh chính trị. Theo đó, lực lượng dân quân xã hàng năm được huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị chặt chẽ, bảo đảm nội dung và thời gian quy định.

Dân quân được quán triệt, giáo dục nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nắm vững nhiệm vụ QSQP địa phương; nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân nói chung và nhiệm vụ của dân quân biên giới nói riêng. Dân quân Tẩn Phủ Chỉn tâm sự: “Ngoài những nội dung quy định, chúng tôi còn quán triệt, học tập, bồi dưỡng các nội dung cơ bản về chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng; các văn bản pháp luật có liên quan đến biên giới lãnh thổ và an ninh quốc gia. Đây là những kiến thức rất bổ giúp giúp chúng tôi vận dụng trong quá trình công tác và tuyên truyền”.

Quá trình huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã đã chú trọng bồi dưỡng cho lực lượng dân quân nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị được biên chế, phát huy các loại vũ khí trang bị tự tạo, công cụ hỗ trợ, kỹ, chiến thuật tổ, tiểu đội, các phương án chiến đấu tại chỗ, bảo vệ mục tiêu được giao; huấn luyện thành tạo các nội dung, phương pháp hiệp đồng, phối hợp hoạt động với bộ đội biên phòng và các lực lượng khác trong tuần tra bảo vệ biên giới.

Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 70% đến 75 % khá giỏi; kết quả tham gia diễn tập cụm tác chiến biên phòng đảm bảo, an toàn về người và vũ khí trang bị, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 75 đến 80% đạt khá giỏi. 

Giữ vững an ninh biên giới

Chủ tịch xã Lý Chỉn Hùng tâm sự: “Để nắm chắc được các nội dung huấn luyện, chúng tôi đã tích cực tranh thủ ôn luyện các nội dung quân sự, chính trị, pháp luật… Tuy vất vả nhưng được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng giao phó nên chúng tôi càng nhận rõ trách nhiệm, tự hào, hăng hái tham gia”. Cùng lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra giúp chúng tôi hiểu thêm sự gian nan, vất vả của những người trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới.

Đồng chí Lý Chỉn Ngan - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã - cho biết thêm: “Được giao nhiệm vụ quan trọng nên việc tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ biên chế vào lực lượng dân quân phải thực hiện chặt chẽ. Ngoài tiêu chuẩn chung đối với dân quân tự vệ được quy định trong Luật Dân quân tự vệ, những đồng chí dân quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra biên giới còn phải đáp ứng một số yêu cầu khác như không có các mối quan hệ mờ ám với người nước ngoài; gia đình, bản thân không liên quan đến tệ nạn xã hội, không tham gia buôn lậu qua biên giới...”.

Do làm tốt công tác tuyển chọn, đến nay 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân xã có trình độ từ THCS trở lên; tỷ lệ đảng viên chiếm trên 17%. Để lực lượng dân quân  yên tâm gắn bó công tác, cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm các tiêu chuẩn, chế độ.

Trong thời gian qua, dân quân xã đã phối hợp với các lực lượng tổ chức hàng chục lượt tuần tra biên giới, tuần tra nội địa với hàng trăm ngày công. Cùng với đó, lực lượng dân quân xã còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, truy quét các loại tội phạm; tham gia hiệu quả trong phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy- bảo vệ rừng…

Với việc duy trì tổ chức và hoạt động có hiệu quả, lực lượng dân quân xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc địa phương; luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, góp phần tích cực giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn...

Đọc thêm